Cộng Sản ngày nay không dễ gì dụ khị họ làm tay sai như là Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu đã từng làm.
Cộng Sản cũng không dại dột rước con sư tử vào cửa sau để đuổi con cọp ở của trước. Rồi đây ông Lữ Giang sẽ thấy “ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”; hoặc giống như ông Hồ Chí Minh đã từng đu dây giữa Nga và Tàu trước đây mà thôi. Chờ xem…
DuyenSinh 30.04.2015
_______________________
From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Sent: Thursday, April 30, 2015 1:41 PM
To: Lu Giang
Subject: [ChinhNghiaViet] Cần lưu ý: Mỹ đang xoay chiều
Cần lưu ý: Mỹ đang xoay chiều
Lữ Giang
Đài Á Châu Tự Do (RFA) một đài phát thanh của Hoa Kỳ đang đứng đầu trong chiến dịch vận động làm thay đổi hay giải thể chế độ cộng sản ở trong nước, vừa cho phổ biến bài “Cho ngày ba mươi tháng tư: nỗi đau và tình yêu” của Nguyễn Thị Từ Huy nói về “sự thật” và “tình yêu” trong cuộc chiến với CSVN, dựa trên tác phẩm “Tình yêu và sự thật cần phải chiến thắng hận thù và dối trá» của Václav Havel.
Phải công nhận bà Nguyễn Thị Từ Huy là người có kiến thức cao và là người có khả năng viết bài vận động hay tuyên truyền chính trị rất sắc bén. Nhưng điều cần lưu ý là đối với các nhà soạn thảo chiến lược hay chiến thuật chính trị của Hoa Kỳ, “TÌNH YÊU” và “SỰ THẬT” cũng như “DÂN CHỦ” và “NHÂN QUYỂN” chỉ là những chiêu bài để thực hiện mục tiêu chính trị mà họ đang muốn đạt tới.
Năm 1966, khi Dân biểu John Dow (1905 – 2003) thuộc tiểu bang New York, đưa Thiền Sư Nhất Hạnh ra trước Hạ Viện Mỹ để đọc một bản tuyên cáo ủng hộ tuyên bố của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, chúng tôi thấy Mỹ sắp bỏ Miền Nam rồi. Năm 1968, khi tôi đang ở Mỹ thì phong trào phản chiến ở Mỹ đang bùng nổ mạnh, các anh em đang du học hay tu nghiệp ở Washington DC và Connecticut đã nói với tôi rằng khi về lại Việt Nam phải cố gắng gặp Tổng Thống Thiệu hay nhóm tham mưu của ông, thông báo một chiến dịch chống chiến tranh Việt Nam đang được Mỹ phát động, và phải tiêu liệu nếu Mỹ bỏ Miền Nam, chúng ta phải làm thế nào. Khi tôi về, gặp lúc ông Thiệu mở cuộc họp báo tại Dinh Độc Lập, tôi nhảy lên kể lại những gì đã thấy và lời cảnh giác của anh em. Ông Thiệu nghe xong, nói rằng ông chưa được báo cáo gì cả về chuyện này và ông sẽ xem.
Không ai ngờ sau đó ông Thiệu đã coi đất Miền Nam như là lãnh thổ của Mỹ, đưa ra chủ trương “Từng chiến lược cho từng mức viện trợ”, tức Mỹ trả tiến nhiều ta giữ nhiều, Mỹ trả tiền ít ta giữ ít, làm Miền Nam mất trong không đầy 40 ngày.
Hôm 25.7.2013, Tổng Thống Obama và Chủ Tịch Trương Tấn Sang đã tuyên bố xác lập quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, từ đó Hoa Kỳ đang thay đổi chính sách về Việt Nam như năm 1966. Tôi nghĩ bài “Cho ngày ba mươi tháng tư: nỗi đau và tình yêu” được đài RFA phổ biến là bài mở đường. Vậy xin các nhà đấu tranh lưu ý.
Ngày 30.4.2015-04-30
Lữ Giang
Đó đây
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.