TỔNG GIÁM PARIS QUAY LƯNG LẠI VỚI NHÂN DÂN PHÁP.
(theo báo Libération)
Truyền thống theo đuôi quý tộc và vua chúa ở Âu châu luôn đeo bám Giáo Hội Công Giáo La Mã.
Nước Pháp đã đưa lên máy chém gần 40.000 linh mục Công giáo trong cuộc Cách Mạng Pháp 1789, thì đủ thấy dân Pháp căm thù giới quý tộc và tăng lữ Kytô giáo Âu châu ra sao.
Từ một năm nay, cả nước Pháp bị ông tổng thống ngoan đạo bòn mót cạn túi tiền của dân nghèo để hủy bỏ thuế đánh trên di sản đại phú hộ. Thuế này mỗi năm nhà nước thu vào khoản 3 tỉ Euros. Để lấp vào khoản mất mát này, Macron tăng thuế trên xăng dầu và cắt giảm tiền hưu của người già để bù vào số 3 tỉ đó.
Dân Pháp nổi loạn từ hơn 3 tuần nay, dưới hình ảnh chiếc áo vàng.
80% dân chúng ủng hộ phong trào áo vàng, trừ tổng giám mục Paris.
Ta thấy chỉ ở các nước theo XHCN thì linh mục CG mới chống chính quyền, rõ ràng đây chẳng phải vì họ đứng theo phe nhân dân, mà chỉ đơn giản là họ muốn lật đổ CS, đơn gian vì CS là kẻ thù số 1 của La Mã trước khi Liên Xô sụp đổ.
Ngày nay, theo như lời giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố, Phật giáo đã thay thế CS trở thành kẻ thù số 1, thì CS cũng còn nằm ở vị trí số 2. Vatican luôn muốn tiêu diệt CS, dù bất cứ nơi nào trên thế giới.
Người Phật tử VN nên minh định rõ vị trí của mình, dù có ghét chế độ CS thế nào đi nữa, thì cứ chống CS theo kiểu của mình, tuyệt đối không để Vatican mua chuộc mà quay lưng lại với dân tộc, như ông Thầy Thích Thông Lai bên Mỹ.
Ông Thích Thông Lai, chỉ vì ghét CS, đã dám ca tụng Ngô Đình Diệm là tổng thống anh minh, giọng điệu tuyên truyền y như các linh mục Công giáo VN, và hình như quên mất đất chuyện suýt nữa thì, nếu không có cuộc binh biến năm 1963, chả biết vận mệnh của đạo Phật VN ngày nay ra sao.
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.