BÌNH LUẬN CHÍNH TRỊ: Ukraine trả giá quá đắt cho tham vọng "thoát Nga"
From Lão Ông on 2022-02-19 20:14
Việt Nam :
sau những hi sinh vĩ đại của cuộc chiến thần thánh cứu nước, đã sừng sững đứng lên, trên độc lập chủ quyền, phục hồi, hội nhập và tương tác bình đẳng với mọi nước toàn cầu.
Việt Nam độc lập, và trung lập, để tương tác hòa bình với mọi siêu cường, cường quốc năm châu.
VN KHÔNG PHẢI "NÚP D..." BỐ CON THẰNG NÀO !!!
VN KHÔNG PHẢI "THOÁT LY" BỐ CON THẰNG NÀO !!!
Bọn ngụy, chuyên đội dái Mỹ, tuyên truyền đại dối LÁO BẨN rằng VN nên "thoát" Trung, "theo" Mỹ (!)
VN có "thuộc" Trung đâu - mà phải "thoát" Trung?
VN "theo" Mỹ để làm gì?... để gây chiến với TQ à?
Mỹ đang muốn nâng tầm "đối tác chiến lược" với VN kia kìa, mà VN tự thấy không cần, không muốn, và không cho phép !
Bọn vong nô chúng mày ngu vừa vừa thôi !
Học cho xong "bài học Ukraine" đi ... rồi hãy há miệng nói phét !
Một thằng "quốc trưởng" VNCH hoang tưởng bên Mỹ của chúng mày vừa mới nằm xuống kia kìa, ...thằng nào muốn thay chỗ nó, ngoi lên ... "ẳng" tao coi ???
Tung Thanh
3 weeks ago
Đây là 1 tấm gương cho những nước thích dựa hơi núp bóng kẻ khác.
1 quốc gia muốn phát triển bền vững cách tốt nhất vẫn là tự lực tự cường. Ko ai tốt với mình bằng chính bản thân mình
Xuân Hòa
Bài học từ chiến tranh lạnh là nước nhỏ dễ bị trở thành quân cờ, thế mà Ucraina tự chuốc lấy, trong nước mất đoàn kết, chia phe,
đó là lúc nước ngoài nhảy vào xâu xé
Hoang Phuc Vu
7 months ago
Các nước lớn họ dễ dàng gặp nhau và có nhiều mối lợi lớn cả chính trị, kinh tế, quân sự. Các nước nhỏ đừng mơ hồ dựa quá nhiều vào họ.
Vì vậy hãy quan hệ tốt với tất cả các nước cùng có lợi không xâm phạm nội bộ nhau và cùng có lợi là con đường duy nhất cho các nước nhỏ.
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội