Toàn thể Quân Cán Chánh tỉnh Phước Long đã bị Thiệu biến thành " Dê Tế Thần " để mong Mỹ ... th
Subject: Toàn thể Quân Cán Chánh tỉnh Phước Long đã bị Thiệu biến thành " Dê Tế Thần " để đ ổi lấy tình thương hại của Mỹ.
On Tuesday, September 9, 2014,
ai dang vu wrote:
Thưa Quý Vị,
Trung Tá Đặng Vũ Khoái là 1 Anh Hùng của QLVNCH.
"Đòn đánh trúng huyệt", theo lời viết cuả Tướng Văn Tiến Dũng , chỉ bắt đầu từ đầu tháng March 1975.
Nhưng tỉnh Phước Long đã bị chiếm từ tháng January 1975. Thiệu cấm tăng viện binh với thâm ý là hy sinh tất cả quân cán chính tỉnh Phước Long để làm cho chính quyền Cộng Hòa Ford , và quốc hội Mỹ mủi lòng mà viện trợ lại cho VNCH.
Nói 1 cách khác , toàn thể Quân Cán Chánh tỉnh Phước Long đã bị Thiệu biến thành " Dê Tế Thần " để đổi lấy tình thương hại của Mỹ.
VNCH không biết rằng Lobby Do Thái quá mạnh ở Mỹ .
Quốc Hội Mỹ , với Uỷ Ban Fulbright nghiêng hẳn về Do Thái.
Administration Ford thì được cầm đầu bởi 2 người Do Thái: Kissinger (Bộ Trưởng Ngoại Giao , Dear Henry), Schlesinger ( Bộ Trưởng Quốc Phòng ).
Mà người Do Thái , thì vô cùng ái quốc , theo chủ nghiã Sionism. Israêl trước đã. Mỹ không thể lưỡng đầu thọ địch . VNCH phải bị hy sinh .
VN Memorial đã bắt đầu được xây tại Washington D.C. ngay từ 15 April 1975. Mỹ đã quyết định bỏ rơi VNCH .
Tóm lại , toàn đám "Dê tế thần ở Phước Long" cuả Thiệu
đã bị hy sinh .
Trung Tá Đ.V.Khoái là 1 Quận Trưởng đã cảm tử chỉ huy quân đội chống lại đối phương trong mấy ngày đêm và ghi nhiều chiến công .
....(SH - phần dưới là đề tài về Đ.V. Khoái, xin lược bỏ)...
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội