Subject: Re: [GoiDan] Fw: [Daploisongnui] FW: Kêu gọi lần thứ 11
From: Thuan Do
Date: Wed, January 08, 2014 7:18 pm
Anh Tâm,
Tại vì em không hiểu rõ về siêu hình và tử vi nên em coi thuờng âm lịch mà thôi.
Âm lịch thuộc về một nền văn minh cổ, đạo Phật dựa vào âm lịch để có những ngày lễ, ngày rằm là ngày 15 có trăng tròn, cũng là ngày con nước thủy triều dâng lên, cũng là ngày mà những nguời cùi bị đau đớn hơn vì những thế lực vô hình (Hàn Mặc Tử);
dựa vào âm lịch mới lấy được tử vi, và tử vi thì rất đúng nếu là thày giỏi và ngày giờ năm tháng đều đúng, cả một nền văn hóa mà em chưa hiểu rõ thì em không nên gạt sang một bên .
Tất cả các ngày lễ Phật Giáo đều dựa vào Âm lịch . Ngày Vesak là một ngày có Đức Phật hiện , ngày đó là ngày rằm tháng 4 âm lịch.
Trung thu là một cái tết cho trẻ em rất dễ thương và có ý nghĩa, ta không nên bỏ cái tết đó kẻo tội nghiệp những em bé, chờ đến ngày trung thu được mẹ dẫn đi mua đèn ngôi sao, đèn xếp, đèn kéo quân, những phẩm ỏan xinh xinh nhỏ xíu để bày cỗ, rứoc đèn đi vòng vòng chơi với những em bé khác, tại sao phải bỏ nó đi ?
Do Thi Thuan
-------- tiếp ------
Subject: Re: [GoiDan] Fw: [Daploisongnui] FW: Kêu g ọi lần thứ 11
From: Thuan Do
Date: Wed, January 08, 2014 5:33 pm
Âm lịch gắn liền với tử vi, tử bình, phong thủy, và nhiều thứ nữa trong truyền thống văn hóa mà chúng ta không nên bỏ .
Nếu bỏ âm lịch mà phải dựa vào dương lịch thì cũng là lệ thuộc ngọai bang mất rồi, có hay ho gì hơn đâu ?
Trung cộng là bọn xấu xa nhất thời, chứ văn minh Trung Hoa với Khổng Lão Phật (đại thừa) vẫn là những điều chúng ta cần bảo tồn, thay vì văn hóa Mác Lê!
Do Thi Thuan
https://thongthienhoc.net/
https://anhduong.net
https://hoangvan.net
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội