Đức thành lập một chính quyền gồm ba đảng có chủ trương chung, và đồng thuận
*** Nhìn lại nước Đức - đem so với nước Mỹ !
From Mike Wilson on 2021-11-26 09:44
Ba đảng của Đức sẽ lên cầm quyền sau thời đại của bà Merkel, được lãnh đạo bởi ông Olaf Scholz, thuộc đảng Dân Chủ Xã Hội đi "tả biên trung lộ" hay "đường giữa, lề trái" nghĩa là trung dung, nhưng ngả theo khuynh hướng cấp tiến.
Ông Olaf Scholz, 63 tuổi, kể từ năm 2018 đã từng làm Bộ trưởng Tài Chánh và Phó Thủ tướng cho bà Merkel.
Cả 3 đảng đồng thuận: sẽ ra lệnh bắt buộc tiêm vaccine cho những người dễ đau yếu, và có thể bành trướng thêm lệnh này.
Họ nhấn mạnh chủ quyền của châu Âu, EU, độc lập với Mỹ, tình hữu nghị với nước Pháp, và tiếp tục quan hệ đối tác với Mỹ.
Họ muốn làm chính trị cho hiệu quả lớn, chứ không đi tìm mẫu số chung thấp nhất, có thể hiểu là họ không theo chính sách dân túy, không mị dân, không chỉ chiều lòng dân như Trump và đảng Cộng Hòa của Mỹ.
Có thể thấy, Đức thành lập một chính quyền gồm ba đảng có chủ trương chung, và đồng thuận trong đường lối từ trước, chứ không phải một chính quyền như kiểu Mỹ: "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" "thằng này làm, thằng kia phá" "triền miên chia rẽ, triền miên tranh quyền" "triền miên nội chiến bằng mõm, chưa đổ máu", nhưng "đã có đổ máu ngày 6 tháng 1 !!! "
Nhìn lại lịch sử, nước Đức trong thế kỷ 20 đã từng là một trong những nước văn minh bậc nhất của châu Âu !!
Nhưng vẫn không tránh khỏi số phận bị tiếm quyền bởi Hitler, để trở thành một nước độc tài phát xít, tạo ra tội ác khổng lồ trong Thế Chiến II
Một số phận tương tự cũng có thể dành cho nước Mỹ nếu Trump và đảng Cộng Hòa chiến thắng trong những năm bầu cử QH 2022 và TT 2024
BERLIN – Three German parties have reached a deal to form a new government that will end the era of longtime Chancellor Angela Merkel, according to Olaf Scholz, who is poised to replace her.
...
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội