Tân Tổng Thống Philippines 2016 dám nói sự thật, chửi thẳng linh mục đạo Chúa là đạo đức giả
Có Thể Bạn Chưa Biết & Muốn Biết
Tân Tổng Thống Philippines 2016 dám nói sự thật, chửi thẳng linh mục Đạo Chúa là đạo đức giả mà đi rao giảng đạo đức...
Nhiều Chiên Việt ghét Tân Tổng Thống Philippines vì ông dám nói và khui sự thật xấu xa, dối trá của Linh Mục & Đạo Chúa công khai nên đồn chửi ông là bị Tâm Thần.
Người Tâm Thần mà lên được chức Tổng Thống? Kakaka... Bao nhiêu người khắp thế giới muốn điên để được làm Tổng Thống nào?
Chiên Philippines nghe nói đông lắm điên hết rồi chăng nên bầu ông Duterte lên làm Tổng thống?
Ý các Chiên Việt là Chiên điên hết rồi? Chúa bó tay điên luôn?
________________________
Nguoi Binh Tuan:
Người ta nói ông Duterte căm ghét TCG La Mã,tham nhũng và tệ nạn ma túy.
Lên nhậm chức tổng thống 4 tháng, đã có hơn 3000 người có liên quan đến ma túy bị giết bởi biệt đội tử thần do ông thành lập,
ông cũng chửi giáo triều La Mã, từ linh mục quèn cho đến GH, mặc dù oán ghét ông đến tận xương tủy, nhưng giáo hội TCG Philippines, cũng như Vatican đều câm họng chứ chẳng thằng nào dám vác cờ vatican đi biểu tình, vì chúng biết đụng tới vị tổng thống mà ghét TCG như ghét cứt thì trước sau cũng bị biệt đội tử thần đến thăm, bèng bèng và về với chúa...
Nguyễn Thái Hợp và các linh mục quỷ dữ, và các chiên cuồng phản quốc hại dân - Ngày nào mà chúng mày còn làm mưa làm gió, còn vác cờ vatican, gạch đá đi biểu tình... thì hãy nghĩ lại, cảm ơn Chúa của chúng mày đã chọn được một nơi hiền hòa cho chúng mày tha hồ chửi bới và quậy phá.
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội