Thưa quý vị, một lá thư nặc danh tố cáo một nhà tu hành trụ trì ngôi chùa Bảo Phước là Thượng Tọa Thích Viên Dung phạm tội sắc dục. Trong thư tố cáo này cho biết nó có tang chứng vật chứng bằng những email, tin nhắn, và thu âm nhưng lại không trưng dẫn kèm theo. Đã 3 tháng nay nhiều người lên tiếng đòi hỏi đưa ra bằng chứng này nhưng kẻ viết thư tố cáo trốn biệt tăm. Mặc dù lá thư tố cáo cho thấy sự vô lý nhưng vẫn có một ít người cả tin, hoặc thích những chuyện "giựt gân" nên đã nhắm mắt tiếp tay phổ biến.
Để làm sáng tỏ, trả lại sự trong sạch cho một vị tu hành, phóng viên Mỹ Lợi của trang điện báo Việt Vùng Vịnh đã tiếp xúc với Thượng Tọa Thích Viên Dung để thầy lên tiếng hầu chặn đứng những dư luận gây tác hại, làm ảnh hưởng niềm tin của các Phật tử khắp nơi.
Mời quý vị theo dõi phần lên tiếng của TT Thích Viên Dung.
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội