- Những kẻ tự xưng là yêu nước thì luôn tìm mọi phương cách phá hoại Đất nước;
- Những kẻ tỏ ra có lòng tự tôn dân tộc thì mở mồm ra là bôi nhọ lịch sử, truyền thống và cá tính của người Việt Nam;
- Những kẻ bài Tàu, chống Tàu thì lại sính dùng từ Hán Việt và trích dẫn điển tích cổ Trung Hoa;
- Những kẻ chửi “CS bán nước” thì bản thân bán rẻ Tổ quốc và núp bóng ngoại bang;
- Những kẻ khoe khoang về sự giàu có của MNVN đều là loại ăn hại và đến nay cũng chỉ biết ăn bám;
- Những kẻ hô hào tảy chay làm ăn với CS và không gửi tiền về nước thì bản thân là vô gia cư, không nghề ngỗng gì và chỉ biết ăn chặn tiền quyền góp;
- Những kẻ chống cộng mãnh liệt nhất thì chỉ cần dỉ cho chút quyền lợi là sẽ bỏ theo CS ngay lập tức;
- Những kẻ tuyên truyền, kích động chống cộng mãnh liệt nhất lại hèn nhát và sợ CS nhất.
Tóm lại, ta chỉ cần khoanh vùng, không cho lây lan chứ đám ô hợp đó về căn bản là vô hại, chống cả đời thì cũng không làm CS suy suyển gì.
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội