Tụi Công giáo chiếm cứ đại đa số các tổ chức chính trị,
DO đó, cái loạn Công giáo đã làm nên tội ác chia rẽ dân tộc.
TÔi thường nói thế này:
"Nếu anh thấy rằng các tổ chức cộng đồng, đảng phái nào cực đoan, cố tình chia rẽ hàng ngũ, phá hoại cộng đồng. Anh hãy làm các điều sau:
1. Anh điều tra lý do chia rẽ đó.
2. Anh xác định lại vấn đề và phân tích rõ nguồn gốc hồ sơ các cá nhân đó
Tôi xin bảo đảm với các vi hữu, câu trả lời sẽ là 95% tôi nói đúng:
"Nguyên do là bản chất Công giáo của tụi nó" làm náo loạn cộng đồng, tổ chức, và sự an lành của bà con đồng bào.
Thử đi, ngay trong các cộng đồng, tổ chức của vi hữu.
Và nếu vi hữu thấy tôi nói đúng. Hãy đưa ra danh sách tên các tên Công giáo phá hoại này.
TÔi bảo đảm lần nữa, tên tuổi của tụi nó rất là quen thuộc, và nổi đình nổi đám trong các đại loạn Cộng đồng.
Còn các nạn nhân bị nó đánh phá?
Đại đa số toàn là những người không Công giáo.
GH
===================
Việt Nam Cộng Hòa không có Tổ quốc.
Việt Nam Cộng Hòa cũng không phục vụ cho Dân tộc.
Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ Công giáo (VNCH I) rồi nó tự lột xác thành chế độ Quân phiệt.
Hai thời kỳ chế độ VNCH không có lập trường và tổ chức Dân chủ thật sự.
Cả hai thời kỳ, chế độ VNCH phục vụ cho lợi ích Thiên chúa giáo, rồi phục vụ cho lợi ích chiến tranh Hoa Kỳ.
Do đó, toàn thể dân tộc Việt nam đã không đứng về phía VNCH vì tất cả thấy rõ VNCH không có chính nghĩa.
Ngoại trừ thành phần Công chức và Quân đội bởi họ được trả lương bởi chính quyền Hoa Kỳ để phục vụ cho chiến tranh của Hoa Kỳ.
Người dân miền Nam, lẫn Bắc và Trung tất cả là nạn nhân của chế độ VNCH.
Tại sao?
Người dân miền Nam không bị VC giết;
Người dân miền Nam không bị súng đạn Trung cộng giết;
Nhưng người dân miền Nam và Bắc kể cả Trung bị bom đạn và cả chất độc Hoa Kỳ và đồng minh tàn sát hàng loạt.
Những cái này là rất cụ thể.
Hơn nữa, người dân miền Bắc, Trung và Nam mất rất nhiều hòa bình từ khi Công giáo di cư 54 vào Nam.
Khi chế độ VNCH do Công giáo lập ra để phục vụ chính sách Vatican tại Đông Dương, thì tất cả cơ hội ngoại giao của các đảng phái miền Nam của phe "quốc gia", lẫn Bắc của VC và hông VC đã mất rất nhiều cơ hội.
Tai hại nhất là nạn nhân Bắc Việt bị quốc tế cấm vận, nên gây ra nạn đói và từng bước không cách nào khác, phe Bắc Việt bị ngã vào tay Nga và Trung Cộng để sinh tồn viện trợ vì miền Nam trù phú nông nghiệp đã bị cắt đứt thì người Bắc không thể nào thoát nạn đói. Tất cả cơ hội kinh tế tại miền Nam đã bị chế độ Công giáo chiếm cứ và cắt đứt đúng theo chính sách phân chia để trị của Thiên Chúa Giáo.
Nếu oán hận, thì chắc chắn người Bắc Việt rất hận thù thành phần VNCH gốc Công giáo một khi thế hệ mai sau (hậu cộng sản) biết được lịch sử tội ác này của Công giáo.
Người Việt miền Nam cũng vậy, thành phần tị nạn kinh tế ra đi từ 1976 về sau sẽ rất hận Công giáo khi họ biết được sự thật lịch sử Thiên chúa giáo vận động quốc tế cấm vận Việt Nam và giành các điều lợi ích kinh tế cho riêng người Công giáo Việt nam làm hại tai họa chiến tranh mà dân Việt ba miền bị ghánh phải rồi sau này còn mắc tai họa Thiên chúa giáo thời kỳ Trung cộng chiếm đánh Việt nam nhưng thành phần Thiên chúa giáo gốc Việt chỉ biết trả thù VC và vận động quốc tế cấm vận VN, lại còn chụp mũ tất cả những ai muốn cứu người Việt nam.
Điển hình là sự kiện cứu "Thuyền nhân" là chương trình Liên Hiệp Quốc kêu gọi các quốc gia cứu người Việt vượt biên thì chính thành phần Vatican đã vận động chính sách HOa Kỳ và các chính quyền thế giới kết thúc chương trình tị nạn Việt nam ngày 14-4 năm 1989.
Giác Hạnh
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội