Trái với toan tính của Mỹ, cháu nội của Kim Nhật Thành là Kim Chính Ấn đã giữ vững Triều Tiên
Subject: ***_Bình_đẳng_giữa_hai_quốc_gia_có_vũ_khí_hạt_nhân_?!
From: Mike Wilson
Date: Sun, March 11, 2018 7:39 pm
Từ 65 năm nay, sau chiến tranh Triều Tiên 1950-53, Mỹ chỉ coi Hàn quốc như chư hầu, và Triều Tiên là cấp dưới - ngang hàng chư hầu :
Do đó các đời TT Mỹ không ai thèm gặp ngang hàng ông nội và cha của Kim Jong Un !!!
Động thái này có mục đích kéo dài chia cắt Hàn-Triều, cô lập và cấm vận Triều Tiên với hi vọng nó sẽ chết đói và chế độ của nó sẽ tan rã sụp đổ .
Trái với toan tính của Mỹ, cháu nội của Kim Nhật Thành là Kim Jong Un đã giữ vững Triều Tiên và nâng nó lên hàng quốc gia có vũ khí hạt nhân và tên lửa liên lục địa !
Đã đến lúc Mỹ phải nói chuyện với TT, - để gỡ thế bí, stalemate -trong một quan hệ bình đẳng, ngang hàng, mặt đối mặt !
... Như nó đã từng phải nói chuyện với Việt Nam
tại Hòa Đàm Paris 1968-72.
Donald Trump đã vớ lấy cơ hội gặp Kim Jong Un NHƯ MỘT CÁI PHAO CỨU SINH
TRONG THẾ DẦU SÔI LỬA BỎNG CỦA CHÍNH TRỊ NỘI BỘ:
lưới điều tra NHIỀU TỘI đang xiết dần, nhiều thuộc hạ bị truy tố, có kẻ nhận tội, chịu khai báo, nhiều thuộc hạ bỏ đi vì sợ liên lụy, đang vướng vòng lao lý vì ngoại tình, chùi mép không sạch !
Bề ngoài , Trump ráng làm trò hề:
COI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU !!!
Chiến thắng của Triều Tiên khi Trump nhận lời gặp Kim Jong-un
Việc Trump nhận lời gặp Kim Jong-un có thể quá nóng vội và giúp Triều Tiên thực hiện mong muốn được Washington đối xử ngang bằng.
Trump có thể gặp Kim Jong-un vào tháng 5 / Tổng thống Hàn Quốc: Cuộc gặp Trump - Kim sẽ là cột mốc lịch sử
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội