Lành thay! HT Thích Viên Hảo đã thực hành đúng theo tinh thần vua Trần Nhân Tông
Subject: RE: [DiendanDanToc] Cộng Sản cài đặt Đặc Công,Biệt Động thành đội lốt Thày Tu nằm vùng tại Saigon.
From: "DuyenSinh"
Date: 4/22/15 6:00 pm
Lành thay! Lành thay!...
Hòa Thượng Thích Viên Hảo đã thực hành đúng theo tinh thần vua Trần Nhân Tông.
Khi chiến tranh bùng phát giữa Đại Việt và Nguyên Mông, vua Trần Nhân Tông, một nhà tu Phật giáo, đã xuống núi diệt tan đội quân Mông Cổ, một đội quân đã dẫm nát một vùng rộng lớn từ Á sang Âu, bao gồm toàn thể Trung Hoa lục địa, nhưng bị chận đứng tại hai quốc gia Phật giáo: Đại Việt và Nhật Bản. Sau ba lần đánh tan quân Mông Cổ, vua Trần Nhân Tông lại trở lên núi Yên Tử, khoác trở lại lên mình chiếc áo nhà tu.
Đời nay, bọn tay sai thực dân làm sao hiểu được tinh thần quốc gia dân tộc của một nhà tu Phật giáo?
Bọn phản quốc vong bản, chỉ biết hiến dân đất nước cho chúa, glàm sao hiểu được tinh thần này!...
DuyenSinh
_____________________
From: DiendanDanToc@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, April 22, 2015 6:26 PM
Subject: [DiendanDanToc] Cộng Sản cài đặt Đặc Công,Biệt Động thành đội lốt Thày Tu nằm vùng tại Saigon.
Chiêu thức này cũng được Cộng Sản "xào" lại tại hải ngoại, nhưng thêm mùi vị thơm ngọt màu sắc hấp dẫn với nhản hiệu từ thiện, xì ô ếch...
---------- Forwarded message ----------
From: Lu Giang lugiang2003@yahoo.com [PhungSuXaHoi]
Date: 2015-04-22 14:17 GMT-07:00
Subject: [PhungSuXaHoi] Thành tích "đồng hành" với "Cách Mạng" của một tăng sĩ đấu tranh
To: Lu Giang
Thành tích "đồng hành" với "Cách Mạng" của một tăng sĩ đấu tranh
Điều chưa biết về một hòa thượng từng là chiến sĩ biệt động Sài Gòn
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội