Cho dù "Phật giáo làm tay sai cho Cộng Sản" thì cũng chẳng có gì gọi là "tội" cả!
Bài dẫn: Một cuộc “đồng hành” thảm bại! (Lữ Giang)
____________________
Subject: Re: [DDCL] Re: [DiendanDanToc] FW: Ai giúp CS đánh đổ
VNCH?
From: Tamika Ito
Date: Tue, April 08, 2014 6:52 pm
Lữ Giang việt: "Ngụy biện để chạy tội Phật giáo làm tay sai cho Cộng Sản, trong quá khứ cũng như trong hiện tại."
Góp ý: Lại đứng trên quan-điểm doi-dai để nói:"chạy tội Phật giáo làm tay sai cho Cộng Sản," Cho dù "Phật giáo làm tay sai cho Cộng Sản" thì cũng chẳng có gì gọi là "tội" cả!
Nếu nói về 'tội' như thế này, thì cái 'tội' làm tay-sai cho những đại diện của Giáo Hội Công-Giáo Pháp hay La Mã để rồi "một trăm năm nô lệ giặc Tây" thuộc về ai?
Học hết chương-trỉnh Cử Nhân, già rồi, mà vẫn không nhận ra sự-thật!
1-Không một dân-tộc nào bị ngoại-bang đô-hộ mà chịu ngừng đấu-tranh dành độc-lập cả.
2-Trong công-cuộc đấu-tranh đó, Cộng Sản Việt Nam cũng làm một nhóm theo dưới mục đích đó.
3-Các nhóm khác thật-sự đã không đủ tấm-cỡ, và trí-tuệ để đối phó với Công Sản Việt Nam trong việc giành-quyền lãnh-đạo. Vị trí lãnh-đạo chỉ có một. Khái niệm "dân-chủ" kiểu Âu, Mỹ, chưa hề có đối với dân-tộc Việt Nam cho đến lúc đó. Nếu Lữ Giang có học về Luật Hiến Pháp và Chính Trị Học, ắt nhớ câu "Đảng phái lập ra là để 'CƯỚP' chính quyền."
4-Phật Giáo, hay 'Công Giáo', không có nhóm nào đủ sức làm mất Việt Nam Cộng Hòa cả! Việt Nam Cộng Hòa do Mỹ lập ra, Mỹ làm mất, thế thôi!
5-Tất cả mọi sự tổ-chức giỗ, phục-hồi danh-dự cho anh em cố tổng thống Ngô đình Diệm [sao không thêm ông Cẩn vào nữa], rồi phản-kháng việc tổ chức kỹ niệm 50 năm ngày Thích quảng Đức tự thiêu chỉ là những hoạt-động khuấy-động để lôi kéo giới tín-đồ trẻ đến nhà-thờ cho đông; nếu không thì 'CỐ' cũng chết, chú nói gì đến 'CHA'!
Sự thật có nhiều đó thôi!
Cố gắng học-hỏi thêm chút nữa, mặc dù đã già, thời-gian còn lại chẳng là bao, kiếp sau hy vọng khá hơn!
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội