Nhật, Hàn là hai hiện tượng kỳ thú - Việt Nam: ‘Hiện tượng kỳ thú’
From: Mike Wilson
Sent: Sunday, September 13, 2015 1:05 AM
Subject: *** Việt Nam: ‘Hiện tượng kỳ thú’
Nhật, Hàn là hai hiện tượng kỳ thú về kinh tế nổi lên sau Thế Chiến II - trong vòng ảnh hưởng kinh tế chính trị quân sự của Mỹ .
Nhưng về kinh tế chính trị quân sự ngoại giao họ không có độc lập, mà là chư hầu Mỹ còn đóng quân trên cả đất Hàn và Nhật !
Tại Hàn và Nhật nếu có chiến tranh - Mỹ chỉ huy !
VN khác:
VN là nơi hội tụ của các luồng đối lưu về văn hóa, chính trị, kinh tế toàn cầu ; lại là nơi có vị thế địa chiến lược chủ chốt của khu vực Tây Thái Bình Dương .
Nhưng VN không bị một thế lực đế quốc nào cai trị kể từ khi chúng ta đứng lên giành độc lập 1945 !
Hiện tượng trung lập và giao hảo toàn cầu của VN ngày nay là chứng minh cho độc lập chủ quyền của chúng ta.
Không một gót giày xâm lược nào còn tồn tại trên đất Việt như tại Hàn và Nhật !!!
Như một phép màu nhiệm, con rồng vn đang vươn lên từ đống tro tàn của chiến tranh và hận thù ...
Sứ mạng của chúng ta rất lớn.
Vì thiên tài của dân tộc ta nằm ở sự chắt lọc và tổng hợp mọi tinh hoa từ Đông sang Tây của nền văn minh nhân loại .
Việt Nam: ‘Hiện tượng kỳ thú’ và cuộc ‘vượt cạn’ thời bình
Bài học quý báu nhất sau 30 năm đổi mới mà chúng ta đúc kết được là bài học nhận biết đúng mình. Không đánh mất mình, phát huy cho đúng mình hoá ra lại là điều cơ yếu giúp chúng ta biết khơi dậy những nguồn lực còn tiềm ẩn bên trong.
.....
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội