Xin cảm ơn những trang khảo cứu bằng bút lực lịch sử rất thẳng thắn của Nhân sĩ Duyên Sinh
Subject: Xin kính c ảm ơn nhữn g_trang_kh ảo cứu bằn g bút
lực lịch sử rấ t thẳng th ắn của Nhâ n sĩ Duyên_Sinh.
From: Tran Quang Dieu
Date: Mon, July 28, 2014 4:53 pm
Ông Giáo hoàng đương nhiệm nói CS chỉ bắt chước Thiên Chúa giáo của ông ấy chứ "họ không sáng chế ra được điều gì" cả.
Nhưng CS thì chỉ áp dụng về các mặt Chính trị, Quân sự, Kinh tế và Xã hội ra sao vào năm 1917 ở Nga. Trong khi Thiên Chúa giáo thì có những đoàn quân Chữ Thập và Tòa Án Dị Giáo giết người man rợ trải dài có đến hàng nghìn năm tăm tối.
Ngày nay, CS Quốc tế không còn. Mỗi nước hồn ai nấy giữ để thích nghi và tồn tại với Chính Nghĩa Dân Tộc. Trong khi giáo triều "thống trị hoàn vũ" = nước Vatican La mã giáo thì vẫn còn nguyên. Đồng thời những ông Hồng y, Tổng Giám mục, Giám mục, Linh mục và con chiên tất thảy đều là "thần dân của thành Rom", do nước Vatican quyết định phong chức, bổ nhiệm các trách vụ thi hành những mưu toan, kế sách của bản triều "tông truyền". Phải "làm theo đức vâng lời" bởi những mệnh lệnh, những chỉ thị của họ. Nếu không, chắc chắn sẽ bị họ "treo bát và dứt phép thông công", đuổi cổ về vườn.
Những ai trung thành tận mạng với nước Vatican thì khi rủi có bị luật pháp các quốc gia khác trừng trị đến vong mạng vì tội phản quốc thì có thể (vì không phải ai cũng vậy) được ông vua tối cao (tức giáo hoàng) sẽ "phong thánh" cho chứ không sao, cho dẫu giáo hoàng vẫn đang còn là phàm - vì phải đợi sau khi "băng hà" (vỡ sông...?) để vị giáo hoàng phàm kế nhiệm xúc tiến thủ tục tấn phong "chân phước" cái đã, trước khi "phong thánh".
Đúng không?
Xin kính cảm ơn những trang khảo cứu bằng bút lực lịch sử rất thẳng thắn của Nhân sĩ Duyên Sinh.
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội