Subject: Thư chúc Tết
From: Tam Cao
Date: Wed, January 29, 2014 3:07 am
Báo mạng caohuutam1929@gmail.com xin kính chào tất cả quý vị trong giới truyến thông mạng, và thành lòng kính chúc quý vị một năm mới an lành an khang thịnh vượng.
Cũng xin chia sẻ với qúy vị cành đồng bào ta lũ lươt về thăm thân nhân và ăn Tết hòa bình thống nhất ờ QUÊ HƯƠNG yêu dấu.
Quý vị thấy bọn chống Cộng dỏm, lọai chống gậy nấp bóng chống Cộng chẳng qua chỉ là bọn thiểu số muốn cấm đóan không cho đồng bào về nước. Cấm đóan các nghê sĩ về nước ca hát trong cảnh quê hương an bình thịnh vượng.
Chính bọn chúng lố bịch khi khống có quyền nhưng đã lố lăng cấm đóan. Nhìn vào bọn chúng bỉ ổi, thô bỉ chống Cộng cúôi mùa làm chuyến tấu vét kiếm chắc chút cặn bã chống Cộng còn lại. Chúng nói kiếm được tiền, nhưng đó chằng qua là đồng tiền bất lương, đồng tiền xiết máu thôi.
Nếu để bọn này về nước cầm quyền thà không nên có bất cứ một thay đổi nào hết là tốt hơn.
Thành thật kinh chúc quý vị một năm mới Giáp Ngọ thịnh vượng an khang.
Chào mừng Thủ tứơng Nguyển Tấn Dũng.
Chào mừng chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Chào mừng chủ tịch đảng Nguyễn Phú Trọng.
Cháo mừng giáo hội Công giáo La Mã kết thân với Cộng sản Việt Nam,
mặc dù giao hội từng chửi Cộng sản là "lòai quỷ đỏ", nhưng giáo hội Công giáo La Mã đã thành khẩn làm lòai quỷ đen ôm ấp lòai quỷ đỏ. Thật là một cuộc hôn nhân của thế kỷ! (The marriage of the Century).
CHÚC MỪNG NĂM MỚI ! CHÚC MỪNG NĂM MỚi ! CHÚC MỪNG NĂM MỚi GÍAP NGỌ!
caohuutam1939@gmail.com
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội