Có những giáo dân tâm sự than thở rằng họ cũng yêu nước nhưng không bao giờ dám biểu hiện ra ngoài vì nếu biểu hiện sẽ bị người của nhà thờ đến tận nhà nhắc nhở ngay. Ví dụ họ muốn viếng mộ bác Giáp, hay viếng lăng bác Hồ, thì chết ngay, bị khiển trách ngay. Những lúc văn nghệ ở nhà thờ, ai mà muốn hát bài gì về cách mạng, về quê hương là bị gạt ra ngay. Rõ ràng đây là một tôn giáo chống lại tình yêu nước. Ta yêu cầu mọi người phải đấu tranh bảo vệ quyền được yêu nước của giáo dân, không để cho nhà thờ áp bức như vậy.
Vatican là một quốc gia. Quốc gia này đặc biệt hơn ở chỗ khoác chiếc áo tôn giáo nên có thể cài cắm cơ sở ở nhiều quốc gia khác. Các cơ sở đó được quyền lôi kéo dân bản xứ thành dân của Vatican. Đây là đòn hiểm của Vatican. Ta phải kêu gọi giáo dân phải thức tỉnh lại, chọn tổ quốc mình hay chọn Vatican. Kính chúa thì không sao, nhưng đừng để bị lợi dụng kính chúa thì phải làm thần dân của Vatican. Kính chúa là chuyện khác, yêu nước là chuyện khác, phục tùng Vatican là chuyện khác.
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội