Huy Đức Trương Huy San là thằng việt gian đểu cáng
Cũng như sachhiem.net, kbchn.net
huengaymoi.com với trang Blog Phản Biện là chỗ đáng xem - của những người con Việt yêu nước, yêu một cách sáng suốt và công tâm với lịch sử,
yêu với lòng tự hào đúng mức, không chủ quan khinh địch.
Trong khi đó Huy Đức Trương Huy San là thằng việt gian đểu cáng,
chuyên tâm nói xấu hiện trạng Việt Nam với mục đích gieo nghi ngờ căm phẫn trong quần chúng để phục vụ ý đồ lật đổ chế độ -
đúng theo thâm ý của giặc trong giặc ngoài.
Bài dưới đây vạch trần thủ đoạn của nó
__________
Có lần, trong một diễn đàn "ngụy dân chủ" tại VN có một thằng tây ngồi trong hàng chủ tọa để giám sát, (tại sao phải có thằng tây chen vào ???)
Huy Đức bị một chàng thanh niên đứng lên phản biện hùng hồn trước khi tuyên bố hết giờ để đuổi chàng kia đi, nó hỏi chàng một câu thật ngớ ngẩn : "cái điện thoại anh đang cầm là hiệu gì ?"
để ngụy biện rằng, nếu là hàng ngoại (Apple, Samsung) thì anh ta... cũng theo giặc ngoại !
Tổ cha thằng gian đểu này: Thế dân Mỹ dùng hàng TQ, hàng Nhật, hàng Hàn quốc - như vậy họ cũng theo TQ, Nhật, Hàn cả hay sao ???
cái thằng Huy Đức răng hô
nhân phẩm chui lỗ "chuồng chồ" (toilet) - không hơn !
tự do cho nó hóa lờn
gian ngoa nói láo còn hơn đĩ già
suốt ngày bài bản mang ra:
Việt Nam xấu lắm, cha ta (Mỹ, EU) là trời !
thằng này thua cả đười ươi :
đười ươi còn biết - không chơi trò hèn !!!
Bình luận gây sốc của Trương Huy San (Osin Huy Đức) trên Facebook rằng, “Trump ngủ gật trong khi Chủ nhà đang đọc diễn văn”… “Việt Nam không có gram nào trong trái tim Trump…”.
...
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội