Đây không phải là "người Việt tự khen mình" mà là Andre Vltceck, Ký Giả Châu Âu
Đây không phải là "người Việt tự khen mình," mà là Andre Vltceck, ký giả Séc, đã từng sống ở VN, hiểu dân VN, nhận định về tính nhân văn rất cao của con người Việt Nam qua các thành quả chính trị kinh tế cận đại, và thành công vang dội trong việc toàn dân chống đại dịch Covid-19
VN đã sử dụng tinh thần "chiến tranh nhân dân" đại đoàn kết toàn dân, hợp tác chặt chẽ từng nhà từng xóm để bảo vệ nhau chống dịch Covid !!!
Son Phan
Son Phan 19 hours ago
Không ai có thể chia rẽ được khối đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam đâu.
Bất kỳ ai ,nếu nói đúng với ý thức xây dựng đất nước thì đều được hoan nghênh . Nhưng nếu chỉ cần trong cả câu chuyện dài, xen vào một ý ( không tốt ) là mọi người sẽ nhận ra và phản ứng ngay . Dân Việt Nam sống nhân ái . Hiền hòa . Nhưng cũng rất thông minh . Không kẻ nào có thể qua mặt được .
Tuyen Dinh 10 hours ago (edited)
Trên ko gian mạng theo cá nhân anh Vũ quang là đáng để xem nhất ,
vũ quang biết ko : mẹ anh thích em phản biện và phân tích nói chuyện kể cả khi ăn cơm bà cũng xem và cứ khen chú em suốt - cho dù bà mới bị tai nạn xuất huyết não chỉ còn 3% là sống...giờ đây mẹ anh đi lại rất yếu đầu óc lúc nhớ lúc quên nhưng mỗi lần có clip của em là bà xem và khen em luôn miệng.
Còn anh cũng như em thằng HDH và TN là hai con bọ hung bẩn thỉu vô liêm sỉ nhất , anh nghĩ Vatican làm gì có quan niệm "hai Tổ Quốc" - chúng chỉ có đôla và KiTô thôi ,
nhưng cũng thật buồn và xót xa cho những người trong nước mang danh có học và hiểu biết, vậy mà còn bị hai thằng mất gốc bán nước ăn mày dắt mũi - đúng là một lũ vô nhận thức
chuyen le
chuyen le 20 hours ago
Tôi đã từng sống ở Sec (Czechoslovakia) thời kỳ chưa bị cách mạng màu nhuộm đen - nên bài của Andre Vltceck nêu ra rất chính xác.
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội