Subject: Về: Yêu nước // Thế_nào là cộng nghiệp, ác nghiệp , và thiện nghiệp cộng đồng ta có thể giải thoát?
From: Huy Thai
Date: Sat, March 03, 2018 9:29 pm
Kính thưa quý vị,
Rất nhiều lần tôi có ý kiến về vấn đề yêu nước của một con người Việt Nam. Nói ngắn gọn, người yêu nước hay chế độ yêu nước là những đối tượng biết đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết, quyền lợi này cụ thể là:
1) Bảo vệ đất nước được toàn vẹn, độc lập, không phụ thuộc ngoại bang về các mặt chính trị và tôn giáo. 2) Đời sống vật chất người dân ổn định và ngày dần được nâng cao. 3) Đời sống tinh thần người dân là nếp sống văn hóa với các mỹ tục được duy trì và phát triển.
Tôn giáo chỉ được xem là một mảng hỗ trợ văn hóa dân tộc, chứ không được phép đứng trên pháp luật (tức đạo đức xã hội), hoặc đi ngược lại văn hóa dân tộc.
Chúng ta cũng cần biết rằng việc yêu nước không dành riêng cho:
- Bất kỳ đối tượng nào: giàu hay nghèo, học nhiều hay học ít.
- Bất kỳ xu hướng nào: chế độ chính trị hay tôn giáo.
Theo đó:
- Những ai vi phạm điều 1) trực tiếp hay gián tiếp làm lợi cho ngoại bang về mặt chính trị và tôn giáo, khiến tiềm lực đất nước bị suy yếu, đều có thể được xem là Việt gian bán nước.
- Những ai vi phạm điều 2) hay 3) được xem là phá hoại đất nước.
Như thế chúng ta có thể phần nào tránh được tệ nạn vu khống chụp mũ của một số đối tượng.
Xin mời quý vị đóng góp thêm, để vấn đề “yêu nước” ngày càng được xác minh cụ thể và sáng tỏ, nhằm dễ dàng đánh giá một sự kiện. Thành thật cám ơn.
HT
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội