Giòng sông Mekong cũng vậy, xuất phát từ rặng Himalaya thuộc vùng bình nguyên Tây Tạng sang TQ, qua Thái, Lào, Miên rồi đổ ra chín nhánh Cửu Long tại Nam VN ...
Các quốc gia thượng nguồn đã và đang xây đắp hàng chục cái đập nhân tạo
để trữ nước và hút nước cho công nghệ và nhân sinh khiến dòng chảy tại Nam VN cạn dần, gây ngập mặn, khô, hạn ...
*** Đây là nguy cơ rất lớn cho VN !
VN mình phải khôn khéo mềm mỏng để hợp tác với các nước thượng nguồn
và tranh đấu cho quyền sống còn của dân mình tại hạ nguồn !
Ngoài ra, 9 nhánh sông Cửu Long và 7 ngọn núi Thất Sơn còn là những linh huyệt phong thủy ảnh hưởng đến sức sống của dân tộc ta sau này
1. chỉ đạo kinh tế quốc dân đã khó
2. chèo chống định hướng cho vận mệnh cả dân tộc lại càng khó hơn !!!
Phải giáo dục và nghiêm trị bọn đui mù chính trị, bọn vong nô vọng ngoại, bọn cơ hội theo giặc vì chúng tạo nguy cơ làm hỏng đại cuộc của cả dân tộc !!!
nth-fl
______________________ Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì xu thế cải thiện và phát triển https://vov.vn/chinh-tri/quan-he-viet-namtrung-quoc-duy-tri-xu-the-cai-thien-va-phat-trien-491771.vov Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi
Từ ngày 22-24/3/2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ nhất và Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.
Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến hợp tác khu vực, hợp tác ASEAN-Trung Quốc và quan hệ Việt – Trung.
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội