Có người tung hô Chánh án Bruce Schroeder đã tha bổng cho cậu Kyle đã giết 2 người và 1 bị thương
LTS: Chúng tôi muốn ghi lại lá thư này để biết có những người ủng hộ những điều mà người khác cảm thấy rất bất công. Mời xem bài nhận xét của Lão Ông về hành vi của cậu Kyle Rittenhouse và những gì xảy ra ở tòa án trên đường link https://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=3372 (SH)
__________________
From: Luvinh Luu
Date: Sat, Nov 20, 2021 at 4:54 AM
Subject: UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT
To: Lu V Luu , VBQGVN , Hill1515
Bravo ...Bravo...
Thành thật ngợi khen Chánh án, Thẩm phán Bruce Schroeder và Bồi thẩm đoàn gồm bảy phụ nữ, năm nam giới, trong đó có một nam giới da màu và Luật Sư Mark Richards, người bào chữa cho Kyle.
Ngợi khen, không phải vì quý vị đã "tha bổng Kyle Rittenhouse", mà ngợi khen quý vị đủ CAN ĐẢM, không vì bất cứ áp lực nào, từ đâu đến, bất cứ lời hăm dọa của phe nhóm nào, đã bình tỉnh cân nhắc tổng cộng 26 giờ, để nhận thấy Rittenhouse không phạm tội với 5 tội danh:
- giết người liều lĩnh cấp độ một,
- hai tội danh cố ý giết người cấp độ một
- và hai tội danh gây nguy hiểm do liều lĩnh cấp độ một.
Xét cho tận gốc, người có tội trong vụ án nầy phải là Thống Đốc Dân Chủ tiểu bang Wisconsin. Ông đã không làm tròn trách nhiệm, giữ an ninh cho tiểu bang của Ông, và cũng như ở Seattle, để mặc cho đám người vô kỷ luật, phá nát thành phố. Người Dân không được bảo đảm an ninh, vì cảnh sát bị giảm ngân sách...
Đây không phải là tự nhiên, mà là một chiến lược... nên người Dân phải tự vệ là lẽ đương nhiên.
Ngay cả đương kiêm tổng thống Biden cũng có trách nhiệm trong vụ nầy, Ông đã phán Kyle có tội, khi mà Tòa chưa phán quyết, cho nên Nghị sĩ Tom Cotton, R-Ark., yêu cầu tổng thống Biden phải " công khai xin lỗi"- "publicly apologize" to Kyle Rittenhouse for suggesting that he was a White supremacist during Biden's 2020 campaign.
During his presidential campaign, Biden included an image of Rittenhouse in a video he tweeted attempting to link former President Trump to White supremacists. Biden was asked on Friday about his past characterization of Rittenhouse but declined to answer directly whether he stands by it.
Bồi thẩm đoàn đã được các nhân chứng xác nhận:
Kyle tự vệ:
- Người đầu tiên, Kyle bắn là Rosenbaum, vì người này giựt súng của Kyle.
- Người thứ nhì là người dùng "ván trượt" (skateboard) đánh Kyle.
- Người thứ ba đã chĩa súng vào người Kyle, là Gaige Geeosskreutz, bị thương cũng công nhận anh ta định bắn chết Kyle nên đã nhận lãnh hậu quả. Và luật sư đã đưa ra đoạn Video ông này đang cầm súng chĩa về phía Kyle định nhả đạn.
Cuối cùng nền công lý Mỹ vẫn được tôn trọng.
Tuy nhiên, từ tổng thống đến phó Harris và cánh tả Dân Chủ vẫn cho là sai. Harris nói vụ xử Kyle Rittenhouse cho thấy cần phải làm nhiều để được công bằng - verdict shows the country has "a lot more to do" to make the criminal justice system "equitable."
Công bằng hiểu theo lối dân chủ:
- làm theo họ là đúng, nghịch lại là sai. Để cho tự do đốt phá, cướp bóc như BLM, Antifa đã làm, không sao hết. Người dân, tự bảo vệ thì có tội, kỳ thị v.v... Không khác nào cộng sản.
Nhưng hết rồi Ông Biden, bà Harris, Mụ Pelosi ơi!
Dân mỹ đã lỡ dại một lần thôi; Họ đã tỉnh rồi, và đã cảnh cáo cho quý vị biết, qua cuộc bầu cử ở Virginia
2026-03-17 - Chấn động: Chủ tịch Cuba XIN LỖI VIỆT NAM - đầu hàng trước tối hậu thư tàn khốc của D. Trump, môt cuộc chiến bất cân xứng, lùi 1 bước sâu vào bóng tối, để đổi lấy sự sống của nhân dân.
2026-03-11 - Tòa Thánh Vatican Đã Chấp Nhận Đơn Từ Chức Của 1 Giám Mục ở San Diego - Tòa Thánh Vatican hôm thứ Ba 10/3/2026 thông báo rằng GH Leo đã chấp nhận đơn từ chức của Giám Mục Emanuel Hana Shaleta, người đã bị chính quyền địa phương bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 250.000 đô la của giáo xứ.
Giám mục Emanuel Shaleta bị bắt 5/3/2026 tại sân bay San Diego khi đang cố rời khỏi Mỹ. Ông bị truy tố 16–17 tội danh hình sự. Nếu bị kết án có thể tối đa 15 năm tù
2026-03-11 - Thích Minh Tuệ: The Dharma Unadorned - Mặc dù được biết đến rộng rãi qua những cuộc gặp gỡ công khai trong các chuyến hành trình của mình, ông sống và thực hành một cách lặng lẽ, độc lập với các tu viện hay các tổ chức chính thức,
hướng cuộc sống của mình vào việc thực hành trực tiếp hơn là các vai trò công khai. Ông không liên kết với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào và không phát ngôn từ một vị trí chính thức hay đại diện.