Từ khi ông bị buộc tội truyền bá tà giáo, hôm thứ Bảy, 12 Nov 2017, Giáo Hoàng khẳng định "ưu tiên" sử dụng lương tâm cho những vấn đề khó khăn về đạo đức hơn là các quy tắc khô cứng trong Ca-tô-lic.
- Hy vọng các Con Chiên Bự ở Việt Nam biết dùng lương tâm hơn là dùng luật đạo xơ cứng.
Nghĩa là đừng theo "lương tâm Công Giáo", mà theo lương tâm Con Người.
Nghĩa là, đừng dụ đạo người ta, bằng bất cứ hình thức nào, trực tiếp hay gián tiếp.
Nghĩa là, đừng lấn đất, cất nhà thờ trên đất Việt.
Nghĩa là, đừng tạo ra cảnh "Chúa hiện ra, Mẹ hiện ra" chỗ này chỗ kia.
Nghĩa là đừng bắt các con chiên phải đi lễ mỗi tuần. Cho họ có tự do mà suy nghĩ: thế nào mới là đạo đức thực sự.
Nghĩa là đừng bắt con nít rửa tội khi nó chưa học qua đại học, để tìm hiểu các tội ác của Giáo Hội.
Nghĩa là, đừng mở miệng ra là chửi Cộng Sản.
Nghĩa là, đừng đi vào tòa giải tội, nơi âm u, không ai nhìn thấy, nơi che giấu và che chở những tội phạm, và là nơi dễ phạm tội.
... xin các bạn cho thêm ý kiến, các hướng đi của lương tâm, (khác với "giáo tâm") ....
:)
:)
:)
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội