Sai Lầm Chí Mạng của Ba Lan
FB Hồng Thất Công
http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBHongThatCong02.php
03-Jul-2025
“Nếu không có Giáo hoàng, sẽ không có phong trào Đoàn Kết. Nếu không có Đoàn Kết, sẽ không có Gorbachev. Nếu không có Gorbachev, sẽ không có sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản." (Timothy Garton Ash)
Ngày 3 tháng 7, 2025
Sai lầm chí mạng của Ba Lan và Liên Xô, Đông Âu là Ba Lan mời Giáo Hoàng John Paull II sang thăm và để Vatican can thiệp sâu vào nội bộ Ba Lan.
Hậu quả đau lòng là Giáo Hoàng đã phối hợp với Công Giáo Ba Lan đã kích động hàng triệu người Ba Lan đứng lên đánh sập nhà nước Ba Lan, hậu quả dây chuyền là Vatican, Hoa Kỳ đã đánh sập Ba Lan, Liên Xô và Đông Âu.
Theo học giả người Anh Timothy Garton Ash, “Nếu không có Giáo hoàng, sẽ không có (phong trào) Đoàn Kết. Nếu không có Đoàn Kết, sẽ không có Gorbachev. Nếu không có Gorbachev, sẽ không có sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản."

Lech Walesa (Người công giáo), người sáng lập phong trào Đoàn Kết lật đổ chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan vào năm 1989-1990, đã nhắc lại sức mạnh của chuyến viếng thăm Warsaw của Giáo hoàng John Paul II vào năm 1979: “Chúng tôi biết Giáo Hoàng đã đạt được những gì. Năm mươi phần trăm sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản là do ông ấy làm”, Walesa nói hôm qua.
"Hơn một năm sau khi ông ấy nói những lời này, chúng tôi đã có thể tổ chức 10 triệu người đình công, biểu tình và đàm phán. Trước đó chúng tôi đã cố gắng, tôi đã cố gắng và chúng tôi không thể làm được.
Đây là sự thật. Ông ấy (SH-Giáo Hoàng) là một món quà từ thiên đường dành cho chúng tôi."
Giáo hoàng John Paul II ban phép lành hoặc Rước lễ cho một Walesa đang quỳ gối, bản thân ông là một người Công giáo đi nhà thờ, đã làm suy yếu nhiều chế độ vô thần của Ba Lan. Gaddis viết rằng “khi John Paul II hôn đất tại sân bay Warsaw vào ngày 2 tháng 6 năm 1979, ông đã bắt đầu quá trình mà chủ nghĩa cộng sản ở Ba Lan – và cuối cùng là ở mọi nơi – sẽ đi đến hồi kết”.
Quá trình chuyển đổi dân chủ (ngôn từ Vatican dùng để tiêu diệt Cộng Sản) không thể diễn ra nếu không có sự lãnh đạo của những người như Lech Walesa, người sáng lập ra Công đoàn Đoàn kết; Giáo hoàng John Paul II, người đứng đầu Giáo hội Công giáo; và người sáng lập Orange Alternative, Đại tá Waldemar Fydrych.

Đám đông nghênh đón GH JP2 lần đầu đến thăm Ba Lan năm 1979 trong tư cách Giáo Hoàng
John Paul II không bao giờ rời mắt khỏi Chúa, trái tim và tâm trí của ông giống như một chiếc la bàn chỉ về phương Bắc đích thực.
Ông khuyến khích mọi người yêu Chúa sâu sắc hơn, trân trọng mối quan hệ với những người họ yêu và vâng lời Chúa một cách hết lòng.
Ông đã thách thức chủ nghĩa cộng sản khi quỳ gối, cầu nguyện với Chúa rằng, "Ý Chúa được thể hiện.'"
Công Đoàn Đoàn Kết của Vatican do Lech Walesa lãnh đạo, sự ra đời của Đoàn kết và mong muốn của Giáo hoàng chấm dứt Chủ nghĩa Cộng sản ở Ba Lan.
Trong một lá thư gửi Walesa, một thành viên Đoàn kết nêu bật lý do khiến ông ngưỡng mộ nhà lãnh đạo của phong trào: "Không được chế giễu hay thiếu đức tin Công Giáo. Điều khác thực sự gây ấn tượng với tôi là đức tin Công Giáo sâu sắc của ông."
Nếu Giáo Hoàng Vatican sang nước ta thì hâu quả đau lòng như Liên Xô, Đông Âu ai chịu trách nhiệm?
Hồng Thất Công
Nguồn: FB Hồng Thất Công, ngày 03 tháng 7, 2025,
Trang Thời Sự