Kính thưa các vị. Sau đây là một số thông tin gần đây, và giải pháp của GH tôi:
1. Về các hình ảnh photoshop như vụ vu cáo Tăng Ni Phật Giáo học ngừa thai. Việc này đã có các vị phía Giao Điểm và Sách Hiếm, Giải Độc Chính Trị, Đạo Phật Ngày Nay, Nguyễn Mạnh Quang phân tích rõ về bản chất tuyên truyền láo của bọn khốn nạn chống cộng và giặc giáo. Cho nên tôi không cần tốn thêm nhiều lời. Điều tôi chỉ muốn nói là bọn chống cộng, ghét VC, và TCG ghét CS nhưng chúng làm những điều gian dối, bịp bợm, ngu xuẩn hơn cả VC. Thành ra tôi 100% không còn tin tưởng vào các luận điệu tuyên truyền của bọn khốn nạn chống cộng. Chúng đã mất hoàn toàn chính nghĩa trên tất cả mặt trận dân tộc.
2. Về các chuyện xin Sao, Giải hạn của đồng bào Bắc Việt, hay Xin ma đón tà của Ba Vàng Tự.
Hiện nay có một số giải pháp, và tôi xin đệ trình các vị lãnh đạo MTTQ, cũng như GHPGVN nghiên cứu thêm góp ý sau đây của tôi. Nhất là tôi xin nhờ các vị Thích Nhật Từ, Trần Quang Diệu, Sách Hiếm, Giao Điểm rộng đường dư luận để đến tai MTTQ và GHPGVN.
2.1. Chúng ta cần giúp công luận phân biệt được đâu là Phật Pháp, đâu là Phong Tục Tín Ngưỡng Dân Việt. Bởi không nắm vững, là rất nghiêm trọng cho vấn đề chia rẽ dân tộc. Và cả hai Phật Pháp, và Phong tục tín ngưỡng dân Việt là cần thiết HOÀ HỢP ở một số điều sau đây:
- Phật Pháp và vụ Chùa Ba Vàng, Thầy Nhật Từ, Bộ Nội Vụ, MTTQ, Chùa Ba Vàng, Trung Ương GHPGVN và MTTQ đã có giải pháp. NHƯNG GH tôi, cho là KHÔNG TRỌN VẸN!
Bởi:
- Phật Pháp, Luật Pháp đã được giải quyết, NHƯNG tính HOÀ HỢP thì CHƯA!
- Tin vào dị đoan, dâng sao, giải hạn, rướt ma, trả "tiền" cho quỷ, SẼ KHÔNG BAO GIỜ HẾT, và nếu các vị không khéo, bao nhiều tiền của bá chúng muốn dâng cho sao, quỷ, thần nếu không vào ngân sách quốc gia, thì số tiền đó vẫn có ngã chạy vào túi bọn ngoại bang, điển hình là các vị đã đọc bọn Vatican có sẵn các chương trình dạy bọn Linh mục bắt ma!
Chùa VN không cho phép bắt ma. Nhà thờ sẵn sàng chờ khách đem tiền đến họ.
Nên nhớ là: Miếu VN đã có hàng nghìn năm truyền thống cúng Ma, dâng sao, giải hạn.
Việt Nam "thừa Chùa", "thiếu Miếu" là lý do có chuyện đình đám hôm nay. Nhưng nếu MTTQ cho phép cất thêm nhiều Miếu, Đình là cần thiết để Bá Tánh được tự do Dâng sao, cúng Ma, cúng Quỷ gì cũng được.
Tôi cho rằng người dân chịu chấp nhận bỏ hàng trăm triệu để cúng Ma Việt! họ vẫn tốt hơn bọn con chiên khốn nạn cúng tiền cho bọn Ma Ấu Dâm tuốt nên Rô-Ma!
2026-01-15 - Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela "tuyệt vời" - "Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện rất tốt, bà ấy là người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/1 khi thông báo về cuộc điện đàm với
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây dường như là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Venezuela đối thoại trực tiếp sau vụ Washington tiến hành chiến dịch tập kích,
2026-01-14 - Ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi hơn 71.000 m2 đất - (NLĐO)- Ký vào biên bản bàn giao đất cho các tăng ni chùa Phật Quang nhưng sau đó cho rằng bị ép buộc nên ông Vương Tấn Việt đã khởi kiện ra tòa để đòi lại! (Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép)
Theo trình bày của nguyên đơn, việc ký kết này diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc; đồng thời các bị đơn đã lấy đi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Việt....
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".