Chuyện này làm ông Phi Thọ không được thoải mái: Ông đại sứ đi thăm chùa và cụ Giáp dịp Tết
Subject: Hi hi... Ông Phi Tho Nguyen "cảnh giác...? FW: Ông Đại sứ Mỹ bây giờ tại Việt Nam?
From: "Tran Quang Dieu"
Date: 3/1/15 7:55 am
Hi hi... Ông Phi Tho Nguyen "cảnh giác" rằng: "Ông Trần Quang Diệu chớ vội mừng vì ông đại sứ đi thăm chùa và thăm cụ Giáp dịp Tết. Mấy ông làm chính trị Mỹ mà nói thành thạo tiếng Việt lại càng nên coi chừng. Ông Cabot Lodge ăn mặc khăn đóng áo dài, mặt mày hí hững chung vui với sự thành công của Phật giáo năm 1963; đến khi Phật giáo bị Đệ nhị cộng hòa uy hiếp năm 65, ông chạy trốn mất tiêu, không thấy mặt mũi đâu cả."
Thưa ông Phi Tho Nguyen!
Vậy thì sao đồng hương chúng ta ở hải ngoại có thể tin được người Mỹ để "hả hê" về chuyện người ta cho ra những "dự luật" này nọ và muốn ép buộc một nước khác phải "tuân thủ", trong đó có Việt Nam?
Kính nghiệm để đời... có lẽ ông Phi Tho Nguyen nhớ như in?
Vậy mà trước đây lại có "tứ nhân bang" (người ta gọi là "nhóm bốn đứa") mò vô tòa Bạch Cung nhờ vã này nọ? Bộ "cứ tưởng bở" là washington nể mặt chúng ta lắm hay sao? Kể cả Điếu Cày, Cù Vũ v.v... ngày nay?
Chắc chắn còn lắm chuyện "cười ra nước mắt" hơn thế nữa.
Cho nên nhiều người VN chân chính, có tinh thần yêu nước, hoặc bất cứ dân tộc nào, đều chẳng ai có thể dại dột để đi tin vào nước giáo triều Rome "thống trị hoàn vũ" muốn bắt tay làm chuyện bang giao này nọ là đúng rồi!
Y cứ theo nghĩa đó, mới tức thì, tôi cũng đã cảnh cáo rằng có khi thì "đồng minh", có khi thì để cho nó chết. Còn bọn Tàu chệt lúc thì "hữu nghị", lúc lại manh động xua quân xâm lăng với cái trò lưu manh - nó nói rằng là sang "dạy cho Việt Nam một bài học" bộ không thấy sao?
Trần Quang Diệu
__________________
Date: Sun, 1 Mar 2015 06:53:24 -0800
Subject: Re: [DiendanDanToc] Ông Đại sứ Mỹ bây giờ tại Việt Nam?
From: giachanh2014@gmail.com
Dĩ nhiên rồi VNCH đàn áp Phật Giáo thì nể gì Mỹ.
Lúc VNCH đàn áp Phật Giáo cũng là giai đoạn Công Giáo ngang ngươc lộng hành thua gì lúc thằng Chiên phản quốc Diệm còn sống. Ra hải ngoại họ cung lộng hành trong CĐ vì cho là Mỹ hay VNCH cũng là nước Chúa nên ai là Phật tử họ cũng xem súc sanh ma quỉ VC. Cho nên thời nào cũng vậy thôi Ông Nguyễn Thọ Phi. Lúc nào đàn Chiên VN cũng làm bậy như chó nhãy bàn độc.
_________________________
Vào Chủ Nhật, ngày 01 tháng 3 năm 2015,
Phi-Tho Nguyen đã viết:
Ông Trần Quang Diệu chớ vội mừng vì ông đại sứ đi thăm chùa và thăm cụ Giáp dịp Tết. Mấy ông làm chính trị Mỹ mà nói thành thạo tiếng Việt lại càng nên coi chừng. Ông Cabot Lodge ăn mặc khăn đóng áo dài, mặt mày hí hững chung vui với sự thành công của Phật giáo năm 1963; đến khi Phật giáo bị Đệ nhị cộng hòa uy hiếp năm 65, ông chạy trốn mất tiêu, không thấy mặt mũi đâu cả.
HS
______________________
-----Original Message-----
From: Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [DiendanDanToc]
Sent: Sun, Mar 1, 2015 7:10 am
Subject: [DiendanDanToc] Ông Đại sứ Mỹ bây giờ tại Việt Nam?
"Những ngày giáp Tết, Đại sứ đã cùng gia đình tới thăm chùa Trấn Quốc và đi chợ Tết. Ông chia sẻ: "Clayton, Tabo (con trai Đại sứ - PV) và tôi rất thích không khí Tết này, không khí rộn ràng khắp nơi chúng tôi đến trong những tuần giáp Tết". Đại sứ cũng cho biết trong dịp Tết, gia đình ông sẽ đi du lịch Hội An, một thành phố "rất đẹp và yên tĩnh":
2026-04-05 - Quebec cấm cầu nguyện trên đường phố và mở rộng lệnh cấm các biểu tượng tôn giáo, - trong khi phe phản đối tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý. Các nhóm phản đối Dự luật 9 — đạo luật nhằm củng cố và mở rộng quy định về tính thế tục của chính quyền Quebec —
đã tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để tiếp tục cuộc đấu tranh chống lại dự luật này, bất chấp việc nó đã được Quốc hội thông qua vào thứ Năm vừa qua.
2026-04-05 - Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ - Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.
Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng.