Thảm Trạng Nhân Quyền Tại Nước Mỹ - dân bị giết oan
Subject: ***_Thảm_trạng_nhân_quyền_có_thật_tại_Mỹ__-_vì_sao_?
From: Mike Wilson
Date: Fri, September 23, 2016 9:32 am
Người da đen tại Mỹ, trong các cuộc chạm mặt với cảnh sát, thường bị bắn chết nhiều hơn so với dân Mỹ da trắng .
Đây là vấn đề nhân quyền của nước Mỹ, nó có nhiều tầng lớp nguyên nhân dẫn đến hệ quả như trên :
1. Kỳ thị chủng tộc vẫn còn trong tâm thức cá nhân - mặc dù đã bị xóa bỏ trên giấy tờ, luật pháp
2. Dù việc buôn ma túy có thể thực hiện bởi bất kỳ người dân nào, nhưng vẫn còn định kiến là dân Mỹ đen thường dính đến các hành động này
3. Quyền có súng của mỗi người dân và quyền tự vệ bằng súng cũng góp phần vào những căng thẳng và nghi ngờ giữa dân và dân, giữa dân và cảnh sát, khi họ chạm mặt nhau !
4. Cảnh sát Mỹ có quyền tự vệ đối với người dân nào cầm súng hay vũ khí
5. Quyền tự vệ của cảnh sát bao gồm cảquyền bắn chết tại chỗngười dân Mỹ - nếu người cảnh sát ấy "chủ quan cảm thấy" ... bị đe dọa !!!
6. Sau khi đã giết dân, có nhiều trường hợp lộ ra, rằng cảnh sát đã hiểu lầm, tưởng nạn nhân có vũ khí hay sắp dùng vũ khí -
Chuyện hiểu làm và giết oan này xảy ra trên khắp nước Mỹ !
7. Trong số nạn nhân bị giết oan, có cả trẻ em chơi súng giảbằng plastic !
Nước Mỹ hay lên giọng về nhân quyền, đòi dạy cách nước khác
nhưng chính nhân quyền tại nước Mỹ lại có vấn đề dân bị giết oan, nhiều đến độ dân chúng ùa ra đường biểu tình phản đối !
Bạo loạn tại Charlotte, Mỹ ban bố lệnh giới nghiêm Chính quyền thành phố Charlotte, bang North Carolina đã ban hành lệnh giới nghiêm tại thành phố này sau khi cuộc biểu tình bạo loạn phản đối vụ cảnh sát bắn chết da người màu kéo sang đêm thứ ba liên tiếp.
Cảnh sát giữ trật tự tại Charlotte, Bắc Carolina ngày 21/9. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong thông báo đăng tải trên Twitter ngày 22/9, giới chức thành phố quy định lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ nửa đêm ngày hôm trước đến 6h sáng ngày tiếp theo. Lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng cho tới khi tình trạng khẩn cấp do chính quyền bang ban bố trước đó được bãi bỏ.
Trong khi đó, bạo loạn tiếp tục tiếp diễn tại thành phố miền Nam này. Nhiều người biểu tình quá khích đã chặn một chiều đường cao tốc lớn của thành phố, gần sân vận động Bank of America, thậm chí nhiều người còn nằm ra đường gây cản trở giao thông. Cảnh sát đã buộc phải giải tán đám đông biểu tình bằng hơi cay. Còn tại trung tâm thành phố Charlotte, tình hình có phần bớt căng thẳng hơn khi các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa với sự tham gia của hàng trăm người. Họ tập trung trước sở cảnh sát thành phố, mang theo biểu ngữ phản đối tình trạng cảnh sát có hành vi khống chế quá tay với người da màu.
Trong hai đêm 21 và 22/9, thành phố Charlotte đã phải chứng kiến loạt cuộc biểu tình biến thành bạo loạn nhằm phản đối vụ người da màu bị cảnh sát bắn chết. Ít nhất 16 cảnh sát và một số người tham gia biểu tình bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát.
Thống đốc bang North Carolina và Thị trưởng thành phố Charlotte đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố này sau khi ghi nhận thông tin có một người thiệt mạng do trúng đạn khi tham gia các cuộc biểu tình vào đêm 21/9. Hàng trăm binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia đã được huy động nhằm bảo vệ an ninh tại nhiều cơ sở hạ tầng và cơ sở kinh doanh của thành phố.
2026-03-17 - Chấn động: Chủ tịch Cuba XIN LỖI VIỆT NAM - đầu hàng trước tối hậu thư tàn khốc của D. Trump, môt cuộc chiến bất cân xứng, lùi 1 bước sâu vào bóng tối, để đổi lấy sự sống của nhân dân.
2026-03-11 - Tòa Thánh Vatican Đã Chấp Nhận Đơn Từ Chức Của 1 Giám Mục ở San Diego - Tòa Thánh Vatican hôm thứ Ba 10/3/2026 thông báo rằng GH Leo đã chấp nhận đơn từ chức của Giám Mục Emanuel Hana Shaleta, người đã bị chính quyền địa phương bắt giữ vì nghi ngờ biển thủ 250.000 đô la của giáo xứ.
Giám mục Emanuel Shaleta bị bắt 5/3/2026 tại sân bay San Diego khi đang cố rời khỏi Mỹ. Ông bị truy tố 16–17 tội danh hình sự. Nếu bị kết án có thể tối đa 15 năm tù
2026-03-11 - Thích Minh Tuệ: The Dharma Unadorned - Mặc dù được biết đến rộng rãi qua những cuộc gặp gỡ công khai trong các chuyến hành trình của mình, ông sống và thực hành một cách lặng lẽ, độc lập với các tu viện hay các tổ chức chính thức,
hướng cuộc sống của mình vào việc thực hành trực tiếp hơn là các vai trò công khai. Ông không liên kết với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào và không phát ngôn từ một vị trí chính thức hay đại diện.