Tranh cãi về án tử hình

Hoàng Khuê

nguồn: https://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/04/3BA0E081/


17 tháng 4, 2009

"Vụ vận chuyển hơn 8,8 tấn nhựa cần sa vừa qua, giá trị lô hàng đủ mua 2 máy bay Boeing. Nếu bỏ tử hình với hành vi này sẽ không đủ sức răn đe", Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm bày tỏ quan điểm tại Thường vụ Quốc hội, sáng nay.

Đề xuất bỏ án tử hình với hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy là vấn đề có nhiều ý kiến trái chiều, được thảo luận sôi nổi tại dự án sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự.

Theo Ủy ban Tư pháp Quốc hội, thực tiễn, nhiều người vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy không nhằm mục đích mua bán mà chủ yếu là làm thuê. Do vậy, nếu áp dụng hình phạt tử hình thì quá nặng.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ công an Lê Thế Tiệm lại cho rằng việc này sẽ tạo kẽ hở về pháp lý, khi bị công an phát hiện thì tội phạm sẽ chỉ khai là vận chuyển. Trong những vụ ma túy đã triệt phá, người bị bắt chủ yếu là vận chuyển chứ không phải là đầu mối.

"Chúng ta nhân đạo khi cho rằng chủ yếu là người già, người nghèo… mới tham gia vận chuyển. Suy nghĩ như vậy là đơn giản", ông nói. Ví dụ được thứ trưởng đưa ra là vụ vận chuyển hơn 8,8 tấn nhựa cần sa (khoảng 90 triệu USD) bị phát hiện tháng 4/2008. Giá trị lô hàng đủ để mua 2 chiếc máy bay Boeing.

"Nếu bỏ tử hình với hành vi này sẽ không đủ sức răn đe trong tình hình ma túy đang diễn biến phức tạp hiện nay. Có thể giai đoạn khác chúng ta sẽ thực hiện, còn bây giờ thì chưa”, ông nhấn mạnh.

Trái với quan điểm trên, ông Dương Thanh Biểu (Viện phó VKSND Tối cao) cho rằng, không nên áp dụng hình phạt tử hình. Ông dẫn chứng mỗi năm có khoảng 200 người bị tuyên hình phạt cao nhất này, trong đó một phần ba là án ma túy mà chủ yếu tập trung vào hành vi vận chuyển.

Bảng thăm dò ý kiến của VN Express lúc 5:20PM giờ GMT -7 ngày 17 tháng 4, 2009. Bấm vào hình trên để vào VN Express bỏ phiếu vào bảng thăm dò.

 

"Khi trình Chủ tịch nước miễn hình phạt tử hình, phần đông trường hợp vận chuyển, tàng trữ ma túy được chấp thuận", ông Biểu cho biết.

Do có những luồng ý kiến khác nhau, Phó chủ tịch Uông Chu Lưu đề nghị, vấn đề trên sẽ được trình Quốc hội thảo luận, xem xét vào kỳ họp tháng sau.

Ủy ban Tư pháp đề nghị bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh như hiếp dâm (điều 11), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (139), buôn lậu (153), đưa hối lộ (289).... Theo Ủy ban Tư pháp, hành vi hiếp dâm đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người bị hại, nhưng xét về mức độ nguy hiểm của hành vi, khả năng giáo dục cũng chính sách nhân đạo của nhà nước và trong xu hướng tiến bộ của thế giới thì không nhất thiết phải giữ lại hình phạt tử hình với tội danh này.

Bên cạnh đó, Ủy ban Tư pháp cũng đề nghị giữ nguyên hình phạt tử hình với tội tham ô tài sản (điều 278), nhận hối lộ (279) với lý do tệ nạn tham nhũng đang diễn biến nghiêm trọng phức tạp, kết quả đấu tranh với loại tội phạm này còn nhiều hạn chế. Việc vẫn duy trì hình phạt tử hình là nhằm thể hiện quyết tâm trong đẩy lùi và trừng trị nghiêm khắc tội phạm tham nhũng.

Cùng với 2 tội trên, 7 tội danh khác cũng được đề nghị giữ nguyên án tử hình, gồm: đầu hàng địch (322) và sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh (157), chống loài người (342), tội phạm chiến tranh (343), chống mệnh lệnh (316) cùng phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia (231)...

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ đã đề cập về tội danh mới (tội buôn bán người). Quy định hiện hành của tội mua bán phụ nữ (điều 119), tội mua bán trẻ em (điều 120) mới chỉ xử lý việc chuyển giao phụ nữ hoặc trẻ em để lấy tiền hoặc lợi ích vật chất khác, chưa bao hàm hành vi mua bán nam giới. Do vậy, nhiều đại biểu tán thành việc quy định một tội danh chung về buôn bán người thay cho hai điều luật hiện hành trên.

Theo đó, tội buôn bán người gồm những hành vi tuyển mộ, vận chuyển, dùng thủ đoạn, vũ lực, lừa gạt, lợi dụng chức vụ... để nhằm mục đích vụ lợi hoặc bóc lột tình dục, bóc lột sức lao động, hoặc lấy đi một phần bộ phận cơ thể của nạn nhân.

Theo dự thảo, tội danh mới này sẽ không có hình phạt tù treo, mức phạt thấp nhất là 2 năm tù giam. Trường hợp phạm tội với người thân thích có thể lên tới tối đa 12 năm tù. Mức phạt chung thân sẽ áp dụng nếu hành vi được xác định là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

(theo Vietnam Net)

Mời đọc thêm:

Án tử hình cho sát nhân chặt vợ làm ba khúc

 

Trang Chính Trị Xã Hội