 |
12 tháng 3, 2010 |
tienphong.vn - 10-03-2010 08:44 -
Theo dự kiến, một đoàn kiều bào lần đầu tiên sẽ ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa. Mục tiêu của các kiều bào là tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, đời sống của quân dân trên đảo.

Việt Nam chủ quyền 21 đảo Trường Sa
Ông Đặng Hồ Phát – Vụ trưởng
Vụ Nghiên cứu tổng hợp - Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, cho hay, theo dự
kiến, sẽ có một đoàn kiều bào lần đầu tiên ra thăm và làm việc tại quần đảo
Trường Sa ngay sau lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) năm nay.
Đoàn gồm nhiều
thành phần, trong đó lần đầu tiên sẽ có đại diện Hội Phật giáo Việt Nam và một
số kiều bào khắp năm châu.
“Chúng tôi đang
phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Hải quân gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch chuyến đi. Ngoài
việc sẽ giới thiệu về lịch sử, văn hóa cũng như đời sống quân dân trên các đảo ở
Trường Sa, chuyến đi này cũng sẽ là cơ hội để các kiều bào chúng ta hiểu hơn về
chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng
và Nhà nước về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua việc giao lưu giữa kiều
bào với cán bộ chiến sĩ trên đảo” - Ông Phát nói.
Trong những món quà nghĩa tình của kiều bào dành cho quân
dân Trường Sa, quà tặng của các kiều bào sẽ được tập trung đầu tư phương tiện
máy móc phục vụ cho việc lấy nước ngọt, đặc biệt là ở các đảo xa.
Được biết, một số kiều bào ở Pháp, Nhật đã nghiên cứu và cho ra đời máy lọc
nước ngọt ở quần đảo Trường Sa, trong chuyến đi lần này, họ sẽ tiếp tục nghiên
cứu hoàn thiện và nghiệm thu kết quả.
“Những đóng góp của kiều bào là rất có ý nghĩa” - Ông Đặng Hồ Phát
nói.
Dù khẳng định sức mạnh của báo chí trong công tác đấu tranh chống những luận
điệu phản động, thù địch trong và ngoài nước thời gian qua, song, ông Bùi Quảng
Bạ - Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền (Bộ Công an) vẫn cho rằng, công tác phối
hợp với báo chí còn chưa liên tục, thường xuyên, đôi khi còn thiếu tính chủ
động, phương tiện hạn chế ...
Cần kết hợp hơn nữa sức mạnh này với công tác vận động tuyên truyền đến toàn
dân. Đồng thời mong muốn các báo lớn, đài truyền hình có chuyên mục đấu tranh về
vấn đề nhân quyền.
Ông Bạ cho biết, tạp chí Nhân quyền Việt Nam sắp phát hành sẽ là
diễn đàn công khai của mọi người dân. Ủy ban Nhân quyền Việt Nam cũng đang trong
giai đoạn xúc tiến thành lập.

Tổng kết Hội nghị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nêu 6 vấn đề trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên
truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2009.
Đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã được tăng cường
một bước đáng kể. Đặc biệt, công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân,
tiến hành đấu tranh với các phần tử xấu trước các vụ việc phức tạp nảy sinh.
Công tác tuyên truyền về biển, đảo được tiến hành thường xuyên với lực lượng và
đối tượng rộng mở hơn...
Những mặt tồn tại cũng được chỉ rõ, đó là nhiều bộ, ngành, nhiều doanh nghiệp
địa phương, cơ sở chưa thực sự coi trọng công tác thông tin đối ngoại; công tác
phối hợp quản lý, điều hành thông tin đối ngoại đôi lúc còn bị động, chưa theo
kịp diễn biến nhanh chóng của tình hình, công tác dự báo còn yếu; việc ứng dụng
các công nghệ mới vào thông tin đối ngoại còn chậm và bộc lộ nhiều yếu kém;
tuyên truyền và đấu tranh dư luận về bảo vệ chủ quyền trên biển Đông chưa có hệ
thống và hiệu quả còn thấp...
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Tô Huy Rứa nhấn mạnh, việc tuyên truyền trong các
lĩnh vực này cần được nghiên cứu đầy đủ, toàn diện, chuyên sâu từng vấn đề, nhắm
vào từng đối tượng cụ thể để có phương pháp và mức độ thông tin tuyên truyền phù
hợp.