 |
20 tháng 8, 2010 |
LTS: Cứ mỗi bốn năm, Huân chương Fields (Field Medal) được trao cho hai, ba, hoặc bốn nhà toán học không quá 40 tuổi tại Đại Hội Toán Học Quốc Tế. Huy chương Fields thường được xem là vinh dự đầu một nhà toán học có thể nhận được. Nó đi kèm với một giải thưởng tiền tệ, mà từ năm 2006 là US $ 15,000.. Giải thưởng này được thành lập bởi nhà toán học Canada John Charles Fields, huy chương lần đầu tiên được trao cho nhà toán học người Phần Lan Lars Ahlfors và nhà toán học người Mỹ Jesse Douglas vào năm 1936, và bắt đầu trao tặng mỗi bốn năm từ năm 1950. Mục đích của nó là để cho công nhận và hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu toán học trẻ có những đóng góp lớn.
Một đóng góp về bất cứ phương diện nào cho nền văn minh chung của nhân loại cũng đều đáng được trân trọng. Một người dân của một đất nước nhỏ bé như Việt Nam cũng có tên trong số những tài danh trong lĩnh vực khoa học thế giới. Đó chẳng phải là niềm hãnh diện chung cho người Việt Nam hay sao?
Chỉ mới có mấy thế hệ trước đây, ông bà ta còn dùng nút thắt để đếm số thóc đã cho hàng xóm vay nợ! Qua từng bước tiến bộ, ngành toán học đã có công lớn đưa thế hệ chúng ta vào giai đoạn vi tính. Một tiến bộ bắt đầu từ nơi nào cũng trở thành tiến bộ chung cho thế giới. Từ việc viết lên cây papyrus ở Ai cập từ 5000 năm trước, việc phát minh giấy của Ts'ai Lun người Trung Hoa đã mang cả thế giới đến giai đoạn sáng sủa hơn trong 2000 năm qua.
Việc góp phần trong tương lai của GS Ngô Bảo Châu cho sự tiến bộ chung cho nhân loại cũng sẽ là niềm tự hào riêng của nước Việt. Chúng tôi xin ghi lại một vài trong số những cảm tưởng tích cực của độc giả VN Epress về sự kiện này. (SH)
- Giáo sư Ngô Bảo Châu thần tượng của thế hệ trẻ Việt Nam
Xin chúc mừng giáo sư Ngô Bảo Châu, tôi thật sự tự hào về
những thành tựu mà giáo sư đã đạt được và niềm tự hào này sẽ
nhân lên gấp ngàn lần vì chúng ta là người Việt Nam và từ
giờ phút này trở đi thế giới phải nhìn chúng ta bằng con mắt
khác, bằng sự khâm phục và kính nể. Tôi cũng đang học tập và
làm việc ở nưóc ngoài mong rằng trong tương lai không xa tất
cả những nhân tài Việt Nam đang học tập và sinh sống ở nước
ngoài sẽ trở về phục vụ chính quê hương thân yêu của mình và
hy vọng giáo sư Châu sẽ giúp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam
tiến sâu vào nền khoa học văn minh của nhân loại. (Peter
Lo)
- Ngày đặc biệt!
Xúc động và tự hào khi tên một người con nước Việt được
xướng danh trên toàn thế giới trong ngày trọng đại của dân
tộc (19.8). Một ngày đặc biệt và thành tích tri ân đặc biệt
gửi thế hệ cha ông. (Hoàng Anh)
- Lo cho Ngô Bảo Châu
Việt Nam đã sinh ra, ươm mầm toán học cho Ngô Bảo Châu.
Nước Pháp đã đào tạo Anh thành một nhà toán học và được giải
thưởng Field, và tương lai là nước Mỹ hay Việt Nam sẽ là nơi
Anh sẽ đem tài năng của mình ra để phục vụ. Một câu hỏi rất
khó cho Ngô Bảo Châu. Được giải Field ngoài niềm tự hào, áp
lực đối với Anh rất lớn. Chúng ta đừng tiếp tục gây áp lực
với Anh nữa hãy để Anh tự quyết định để phục vụ tốt nhất cho
sự nghiệp toán học của Anh, của Việt Nam và thế giới. Xin có
đôi lời với các nhà tuyên truyền : giải Field toán học là
giải thưởng về toán học còn giải Nobel là giải Nobel, đừng
so sánh tuơng đương cái này ngang bằng cái kia mà làm mất đi
giá trị thực của giải thưởng. (Văn Minh)
- Thật tuyệt vời...
Tôi cũng như những ngưòi Việt Nam khác đang mong mỏi thời khắc trọng đại trong lịch sử Việt Nam. Khi thấy tin GS NGÔ BẢO CHÂU nhận giải FIELDS, tôi như muốn hét toáng lên. Chúc mừng anh, chúc mừng gia đình anh, chúc mừng đất nước Việt Nam có người con như anh. Tự hào... (Nguyễn Thị Hằng Ni)
....
► Tin VN Express:
https://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/08/3BA1F68C/ Thứ năm, 19/8/2010
Cả
khán phòng ở Hyderabad, Ấn Độ, rộn ràng tiếng vỗ tay khi tên
của giáo sư Ngô Bảo Châu được xướng lên là một trong bốn nhà
toán học giành giải Fields hôm nay.
Tổng thống Ấn Độ Pratibha
Patil trao huy chương Fields - giải thưởng toán học cao quý
nhất thế giới - cho Ngô Bảo Châu lúc 12:55 hôm nay (giờ Hà
Nội).
Giáo sư Bảo Châu là nhà toán
học đầu tiên của Việt Nam giành được giải thưởng danh giá
này. Với sự kiện này, Việt Nam trở thành quốc gia châu Á thứ
hai sau Nhật có nhà toán học đoạt giải này.
"Ngô đã đưa ra sự chứng minh
sáng sủa về 'bổ đề cơ bản', là phần quan trọng trong tầm
nhìn về toán học mà Robert Langlands - công tác tại viện
nghiên cứu Princeton, New Jersey, đưa ra từ những năm 1960",
lời giới thiệu của Liên minh Toán học quốc tế có đoạn.
"Chương trình Langlands kết nối mọi lĩnh vực của toán học
hiện đại. Như chính tên gọi của nó, bổ đề cơ bản tuy chỉ là
một vấn đề kỹ thuật, nhưng nó đã gây lúng túng cho nhiều nhà
toán học suốt nhiều thập kỷ qua. Thành tựu đột phá của Ngô
giúp các nhà khoa học khác tiến lên trong việc chứng minh cả
Chương trình Langlands".
Thành tựu của Ngô Bảo Châu đã
được tạp chí uy tín Times của Mỹ đánh giá là một
trong 10 phát kiến khoa học quan trọng nhất của năm 2009.
Huy chương Fields là một giải
thưởng được trao cho tối đa bốn nhà toán học không quá 40
tuổi tại mỗi kỳ Đại hội Toán học Thế giới của Hiệp hội toán
học quốc tế (IMU). Đại hội này được tổ chức 4 năm một lần.
Nhà toán học Canada John Charles Fields là người sáng lập
giải thưởng.
Cùng với Ngô Bảo Châu, ba nhà
toán học khác đoạt giải Fields lần này còn có: Elon
Lindenstrauss (Israel), Stanislav Smirnov (Nga) và Cedric
Villani (Pháp).
Lễ khai mạc diễn ra trong buổi
sáng nay tại thành phố Hyderabad và có khoảng 3.000 nhà toán
học khắp thế giới tham dự. Ngồi trên hàng ghế ngay gần đầu
trong hội trường có gia đình giáo sư Bảo Châu. Mẹ anh, phó
giáo sư Trần Lưu Vân Hiền tươi tắn trong bộ áo dài truyền
thống Việt Nam. Người cha - giáo sư Ngô Huy Cẩn - trang
nghiêm trong bộ vest tối màu.
Con đường khoa học của Bảo
Châu
Từ một học sinh chuyên toán ở
Hà Nội những năm đầy khó khăn, giáo sư Ngô Bảo Châu đã trở
thành nhà toán học tầm cỡ trong ngành toán thế giới.
Tên của Ngô Bảo Châu
trên trang nhất của website của
đại hội toán học thế
giới 2010. Ảnh:
icm2010.org.in.
Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 tại
Hà Nội. Anh là con duy nhất của Giáo sư tiến sĩ khoa học Ngô
Huy Cẩn của Viện Cơ học và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Lưu Vân
Hiền, công tác tại Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương. Anh
từng học tại trường Thực nghiệm Giảng Võ, Hà Nội trước khi
vào khối phổ thông chuyên toán của Đại học Khoa học Tự nhiên
Hà Nội, nay là Đại học Quốc gia Hà Nội.
Mùa hè
1988, Bảo Châu tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế tại
Australia và giành huy chương vàng. Mùa hè năm sau anh tiếp
tục giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế tại Đức. Cũng
trong năm 1989 Châu sang Pháp để học tại Đại học Paris 6.
Anh bảo vệ luận án tiến sĩ khi mới 25 tuổi tại Đại học Sư
phạm Paris - ngôi trường danh tiếng bậc nhất nước Pháp. Năm
2003, ở tuổi 31, anh hoàn thành luận án habilitation (tương
đương tiến sĩ khoa học) tại Đại học Paris 11. Đầu năm sau
anh trở thành giáo sư của đại học này.
Vào năm
1994, Bảo Châu kết hôn với người bạn gái từ thời phổ thông.
Năm 2004, anh và giáo sư Gerard Laumon - người thầy của anh
- cùng nhận giải thưởng nghiên cứu hàng năm của Viện Toán
học Clay (Mỹ) dành cho những người đạt thành tựu xuất sắc
nhất trong năm nhờ giải quyết một trường hợp đặc biệt của
“chương trình Langlands”. Mỗi năm chỉ có một đến hai người
được trao giải và Châu là người Việt Nam đầu tiên nhận giải
thưởng này.
Sau khi nhận giải thưởng Clay,
Bảo Châu được Viện nghiên cứu khoa học cao cấp tại
Princeton, Mỹ, mời sang làm giáo sư. Viện này là nơi quy tụ
của nhiều nhà toán học và nhà vật lý hàng đầu thế giới,
trong đó nhiều người từng đoạt giải Nobel và giải Fields.
Năm 2005, ở tuổi 33, Ngô Bảo
Châu được đặc cách phong hàm giáo sư tại Việt Nam. Hiện nay
anh là giáo sư trẻ tuổi nhất ở Việt Nam. Một năm sau đó, anh
được mời đọc báo cáo tiểu ban tại Đại hội Toán học thế giới
tại Madrid (Tây Ban Nha). Anh là người Việt Nam thứ ba có
vinh dự này. Trước anh là hai người Việt Nam ở nước ngoài,
giáo sư F. Phạm và giáo sư Dương Hồng Phong.
Sau khi chứng minh được “Bổ đề
cơ bản”, một giả thuyết then chốt của Chương trình
Langlands, anh được trao Giải thưởng Oberwolfach của Đức,
Giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp (năm 2007). Công trình của
anh đã được tạp chí đại chúng có uy tín Times Mỹ
bình chọn là "một trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu của
năm 2009". Tháng 6 vừa qua, công trình của anh mang tên “Le
lemme fondamental pour les algèbres de Lie” (Bổ đề cơ bản
cho đại số Lie) dày 169 trang đã được chính thức công bố
trong tạp chí Publications Mathématiques de L'IHÉS do nhà
xuất bản Springer phát hành.
Dù nghiên cứu và giảng dạy
toán ở các trung tâm hàng đầu thế giới, GS. Ngô Bảo Châu vẫn
giành thời gian đáng kể để tham gia giảng dạy và đào tạo
toán học tại Việt Nam. Anh tham gia công tác hướng dẫn
nghiên cứu và giảng dạy chuyên đề cho sinh viên ở Đại học
khoa học tự nhiên và Đại học Sư phạm (Đại học Quốc gia Hà
Nội).
Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ bắt
đầu làm việc tại khoa Toán của trường Đại học Chicago, Mỹ từ
ngày 1/9/2010.
Mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn
Thiện Nhân đã chính thức mời Ngô Bảo Châu về Việt Nam công
tác và đóng góp cho chương trình nhằm đưa nước ta trở thành
cường quốc về toán.
Minh
Long
Theo dòng sự kiện:
●
Ngô Bảo Châu (19/08)
●
Tổng thống Ấn Độ sẽ trao huy chương Fields (19/08)
●
Huy chương Fields và những điều đặc biệt (17/08)
●
6 nhà toán học có khả năng giành huy chương Fields (16/08)
●
Chính phủ mời Giáo sư Ngô Bảo Châu về nước làm việc (09/08)
●
Giáo sư Ngô Bảo Châu về nước (23/07)
●
Tổng thống Pháp chúc mừng Ngô Bảo Châu
● Chân
dung 4 chủ nhân Fields
●
Thời thơ ấu của Ngô Bảo Châu
● Bản tin của Hội Nghị Quốc Tế Của Các Nhà Toán Học - ICM - (Anh ngữ):
Fields Medal – Ngô Bảo Châu
https://www.icm2010.org.in/imu-prizes/prize-winners-2010/fields-medal-ngo-bao-chau
Ngô Bảo Châu is being awarded the 2010 Fields Medal
for for his proof of the Fundamental Lemma in the theory
of automorphic forms through the introduction of new
algebro-geometric methods.

In the 1960’s and 70’s Robert Langlands formulated
various basic unifying principles and conjectures
relating automorphic forms on different groups, Galois
representations and L-functions. These led to what today
is referred to as the Langlands programme. The main tool
in establishing some cases of these conjectures is the
trace formula and in applying it for the above purposes
a central difficulty intervenes: to establish some
natural identities in harmonic analysis on local groups
as well as ones connected to arithmetic geometric
objects. This problem became known as the Fundamental
Lemma. After many advances by a number of researchers in
2004, Laumon and Ngô established the Fundamental Lemma
for a special family of groups, and recently Ngô
established the Lemma in general.
Ngô’s brilliant proof of this important long standing
conjecture is based in part on the introduction of novel
geometric objects and techniques into this sophisticated
analysis. His achievement, which lies at the crossroads
between algebraic geometry, group theory and automorphic
forms, is leading to many striking advances in the
Langlands programme as well as the subjects linked with
it.
Brief Biodata
Ngô Bảo Châu was born on June 28, 1972, in Hanoi,
Vietnam. After secondary school in Vietnam, he moved to
France and studied at the Université Paris 6, Ecole
Normale Supérieure de Paris. He completed his PhD Degree
in Orsay under the supervision of Gérard Laumon. He is
currently Professor in the Faculté des Sciences at Orsay
and Member of the Institute for Advanced Study in
Princeton. In September 2010, he will start his new
appointment at the University of Chicago. Jointly with
Laumon, Ngô was awarded the Clay research award in 2004.
In 2007, he was awarded the Sophie Germain prize and the
Oberwolfach prize.