 |
25 tháng 3, 2011 |
Siêu động đất kéo theo đại
sóng thần đã tàn phá Nhật Bản với cường độ khủng khiếp. Số lượng người
chết ngày mỗi tăng lên. Số liệu thống kê của trận thiên tai vô cùng kinh
hoàng: hàng ngàn người chết, hàng trăm ngàn người bị thương, mất nhà cửa
hoặc bị chấn động. Các lò phản ứng hạt nhân bị rò rỉ gây thiệt hại
khoảng hàng ngàn tỷ Yen. Động đất rất thường xảy ra ở Nhật Bản.
Mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, mặc dù nhiều trận thiên
tai khủng khiếp và tan thương xảy ra không lường trước được, cộng
đồng người Nhật Bản, cùng với các phương tiện kỹ thuật đều được đào
tạo để cùng nhau làm việc bên nhau hoàn hảo khi cần thiết.

Hệ thống của người Nhật áp dụng với những trường hợp tương tự là tốt nhất trên thế giới
Trong trường hợp này, cường độ của thiên tai quá mạnh nên thảm họa
không thể được ngăn ngừa.
Khắp nơi ở Nhật Bản, chỉ trong vòng một năm, tất cả các công trình kiến
trúc, đường xa lộ, hải cảng, đường xá, cầu cầu cống đều sẽ được sửa chữa
và thay mới.
Chỉ trong vòng hai năm, tất cả các công trình chính sẽ được xây dựng
lại. Chỉ trong một thời gian ngắn, thảm họa khủng khiếp này sẽ vẫn là
một cơn ác mộng chỉ với những ai bị ảnh hưởng trực tiếp.
Không có quốc gia nào trên thế giới có thể đạt được kết quả tương tự như
vậy. Họ có thể có khả năng hoàn thành công việc nhưng họ không có lòng
biết ơn tương tự, không có cùng nỗ lực, cùng sự quyết đoán và mục tiêu
vững chắc như người dân Nhật Bản.
Sự dũng cảm của người dân Nhật Bản trước khi thiên tai xảy ra vô cùng
kinh ngạc.
Trách nhiệm của họ với cuộc sống hàng ngày được nhân lên trong trường
hợp cần thiết. Họ có cảm giác họ là một và với cảm giác này giúp họ đạt
được những mục tiêu vô cùng vĩ đại.
Người Nhật có khuynh hướng để tồn tại. Họ có sức chịu đựng. Họ sẽ tồn
tại dưới mọi hình thức. Tất cả văn hóa Nhật Bản tập trung vào sự tồn
tại.
Trong những khoảnh khắc của phiền não và đau thương, nhiều người Nhật
không hề lo sợ cho sự sống còn của bản thân mình.
Họ chiến thắng sự phiền não và đau thương này vì họ có cảm thấy mức độ
nghiêm trọng của tình hình và họ cố gắng hết sức để kềm chế sự ích kỷ cá nhân.

Họ cảm thấy tự hào khi phục vụ cho quốc gia của mình
Họ có khuynh hướng chăm sóc người dân của mình
Họ chiến thắng sự đau khổ vì họ không có thời gian cảm thấy tội nghiệp
cho bản thân mình
Họ chiến thắng đau khổ với sự dũng cảm và kiên cường.
Và khi họ không thể chiến thắng sự đau thương của hiện tại, họ nghĩ rằng
họ sẽ chiến thắng ở tương lai.
Người Nhật có thể cũng sợ động đất như những người khác. Tuy nhiên, họ
có nhân phẩm hơn những người khác. Dĩ nhiên là việc có tinh thần và sự
kiên trì để đi lên là vô cùng quan trọng.
Người Nhật có nhân phẩm riêng của chính mình khi đương đầu với thảm họa
khủng khiếp. Họ có nhân phẩm khi chia buồn với những người đã mất. Họ có
nhân phẩm trước cái chết.

Nhân phẩm là bản chất thực sự của người Nhật Bản
Nhiều người trong chúng ta cũng có nhân phẩm khi đứng trước cái chết
của người khác. Tuy nhiên, người Nhật có một ý thức rất mạnh mẽ về nhân
phẩm trước cái chết của mình và chúng ta phải tôn trọng điều này. Người
Nhật đáng để cho chúng ta kính trọng.
Trong những thời khắc đau thương và mất mát lớn lao như thế này, cả thế
giới đều thật sự cảm thấy đau lòng, không chỉ cho những nạn nhân mà còn
cho gia đình họ và cả đất nước Nhật.
Tuy nhiên, cảm thấy đau thương cho họ cũng chưa thể hiện được những gì
họ thật sự đang đương đầu bây giờ
Sự phức tạp của người Nhật khi đương đầu với những vấn đề này có thể lớn
hơn nhiều so với những gì chúng ta dự đoán.
Chúng ta phải khâm phục họ và chúng ta phải tôn trọng họ một cách sâu
sắc về điều này.
Chúng ta biết ơn người Nhật đã dạy cho chúng ta rất nhiều bài học trong
những thảm họa và thiên tai khủng khiếp như thế này.
Ánh Thái Dương dịch
Theo Tokyoezine.com
nguồn https://phatgiaovnn.com/upload1/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4787