Quyết định sai lầm của người đứng đầu nhà nước Vatican đã gây hậu quả gì ?

Thiện Ý

From: https://groups.yahoo.com/group/HOATUDO/message/29777,
Posted: 17 May 2010
Subject: Quyết định sai lầm của người đứng đầu nhà nước Vatican đã gây hậu quả gì ?

 

Như vậy là niềm hy vọng mong manh của giáo dân Công Giáo trong và ngòai nước đã tan theo mây khói, thay vào là nỗi thất vọng ê chề và sự phẫn nộ tột cùng, sau khi nguời đứng đầu nhà nước Vatican là Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 quyết định vào ngày 13-5-2010 tuần qua, chấp nhận sự từ chức của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt,Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Hà Nội, vì lý do sức khỏe mà ai cũng hiểu đó chỉ là lý do giả tạo.

Quyết định này đã kết thúc một quá trình chuẩn bị thay thế một vị Tổng Giám Mục đã sống trung thành với Phúc Âm, và hành xử đúng với vai trò và sứ mệnh Tông truyền, hết lòng vì đòan chiên và được mọi người yêu mến; thế nhưng lại là người bị nhà cầm quyền cộng sản vô thần Việt Nam căm ghét, công khai nhục mạ và công khai đòi đuổi ra khỏi Giáo phận, chỉ vì Ngài đã đồng hành với giáo dân đòi công lý một cách hòa bình trong các vụ Tòa Khâm và Giáo xứ Thái Hà xẩy ra hơn một năm trước đây. Và vì vậy, quyết định này đã cho thấy có sự nhượng bộ của nhà nước Vatican, sẵn sàng hy sinh những tôi trung của Giáo hội, bỏ rơi dòan chiên, để đổi lấy lợi ích nào đó, tỷ như để thiết lập được quan hệ ngọai giao chính thức với nhà nước cộng sản vô thần Việt Nam, để có những ưu quyền đặc lợi trần thế do chế độ dành cho. Đồng thời đây cũng là thắng lợi của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, song đã đưa dến hậu quả nghiêm trọng nhiếu mặt cho Giáo Hội Công Giáo Trung Ương cũng như Giáo hội địa phương và giáo dân Công giáo Việt Nam.

Thật vậy, sự nhượng bộ của nhà nước Vatican được thể hiện qua việc cùng lúc quyết định thay thế hai vị Giám mục đã luôn đứng cạnh các cuộc đấu tranh của giáo dân đòi đất đai tài sản cho Giáo hội. Một là Đức cha Ngô Quang Kiệt Tổng Giám mục Hà Nội phải từ nhiệm, thay thế bằng Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, được sắc phong Tổng Giám Mục phó trước đó ít tuần. Hai là Đức Cha Cao Đình Thuyên Giám Mục Giáo Phận Vinh, phải về hưu, thay thế bằng linh mục Nguyễn Thái Hợp, được sắc phong Giám Mục cùng lúc với quyết định thay thế Đức Cha Cao Đình Thuyên làm Giám Mục địa phận Vinh. Cà hai lý do thay thế đều mang tính giả tạo và tiến trình thực hiện thay thế đều diễn ra như một kịch bản, được thực hiện bởi hai đạo diễn là nhà nước hữu thần Vatican và nhà nước vô thần cộng sản Việt Nam. Cả hai vị Giám mục được chọn đều có thành tích thân cộng để thay thế hai giám mục có thành tích chống cộng. Kịch bản này đả đáp ứng trọn vẹn yêu sách cùa nhà cầm quyền vô thần cộng sản Việt Nam, nên đã là thắng lợi trọn vẹn đối với họ. Chẳng thế mà sau quyết định cùa nhà nước Vatican, cơ quan truyền thông của nhà cầm quyền vô thần cộng sản Việt Nam đã khai thác triệt để thắng lợi này và đã gây được tác dụng trong cân não quần chúng nói chung và giáo dân Cộng Giáo trong nước nói riêng. Người ta chú ý đến cụm từ này được giới truyền thông độc quyền nhà nước nhắc đi nhắc lại, rằng “"được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Đức Giáo Hoàng đã tiến hành việc bổ nhiệm này » ! Họ đã nhận được chỉ thị để mô tả sự rút lui này như là một chiến thắng của nhà nước đối với vị tổng giám mục, và là một thành công trong việc ép buộc Vatican phải chấp nhận một "lộ trình", trong đó việc nghỉ hưu của vị Tổng giám mục Hà Nội là một điều kiện cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng có thể là một cuộc viếng thăm Việt Nam nay mai của Đức Giáo Hoàng nữa. Thắng lợi này của họ còn được khẳng định và nâng cao giá trị khi đã ép buộc được Đức Tổng Ngô Quang Kiệt khẩn cấp vào nửa khuya ngày 12 tháng 5 năm 2010 lên máy bay rời Việt Nam đến Mỹ lưu vong, vì e sợ phản ứng không tốt cho chế độ của giao dân, dẫn đến những bất ổn chính trị.

Nếu những quyết định của nhà nứơc hữu thần Vatican đã đem lại thắng lợi cho nhà nứơc vô thần cộng sản Việt Nam, thì thực tế đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho Giáo Hội Công Giáo Tòan Cầu cũng như Giáo Hội Công Giáo địa phương và giáo dân Công Giáo Việt Nam. Đối với Giáo Hội Công Giáo Tòan Cầu quyết định đã làm mất uy tín trước công luận thế giới và suy giảm niềm tin yêu của giáo dân đối với giáo hội. Vì quyết định này đã đi ngược với vai trò đại diện Thiên Chúa nơi trần thế để thực hiện sứ mạng chứng nhân chân lý và luôn bảo vệ sự thật, rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, cho con người được tái sinh trong « Nước Hằng Sống » tức « Nước Trời ». Bởi vì như Chúa phán bảo nhiều lần trong Kinh Thánh « Nước Ta không thuộc về thế gian này », trong khi Giáo Hội do Ngài Thiết Lập dường như càng ngày càng hành xử như là để xây dựng quyền lực của một « Nước trần thế », với mọi thủ đọan, thủ thuật chính trị gian tà của thế gian, không xứng hợp với « bản chất Thánh » của một Hội Thánh do Chính Chúa lập ra trước khi về Trời. Quyết định thay thế này cũng đã gây hoang mang và lo sợ cho tương lai của giáo dân Công Giáo Việt Nam đang sống trong lòng chế độ độc tài cộng sản vô thần, từ quá khứ đến hiện tại luôn tìm cách trấn áp, bách hại, tiêu diệt tôn giáo nói chung và Công Giáo nói riêng, mà nay Giáo Hội Mẹ lại nhương bộ, cộng tác với chế độ vô thần, lọai trừ những chủ chăn trung tín như các Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và Giám Mục Cao Đình Thuyên, thay thế những chủ chăn mà thành tích quá khư luôn đẹp lòng chế độ vô thần như Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn và Tân Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, khiến giáo dân cảm thấy hụt hẫng, bơ vơ, không biêt tin cây, trông nhờ sự chở che vào ai bây giờ, ngòai Thiên Chúa Tòan Năng ?

Tựu chung, quyết định trên đây của vị lãnh đạo tối cao Giáo Hội Công Giáo hòan vũ là một quyết định sai lầm dưới cặp mắt đức tin cũng như trần thế. Nó hòan tòan khác với quyêt định “bất khả ngô” về một tín điều” buộc các tín hữu phải tin, như tín điều về một Thiên Chúa Ba Ngôi, về Đức Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa đồng trinh vô nhiễm nguyên tội... Quyết định sai lầm vì người đứng đầu Giáo Hội đã hành xử như một nhà lãnh đạo chính trị của quốc gia trần thế, chứ không hành xử như người thay mặt Chúa lãnh đạo Giáo Hội của Ngài thiết lập nơi trần thế “vì lòai người và cho Nước Trời”. Vì chỉ có những quyết định nào “vì lòai người và cho Nước Trời” của người đứng đầu Giáo hội của Chúa nơi trần thế mới “bất khả ngộ”. Trong lịch sử Giáo hội Công Giáo hòan vũ, cũng đã có nhiều vị Giáo Hòang đưa ra những quyết định sai lầm do lẫn lộn giữa thế quyền và thần quyền đã gây hậu quả tai hại làm phân hóa giáo hội nguyên thủy do Chúa thiết lập vỡ ra ra nhiều mảng. Nhưng dù sao, những sai lầm ấy vẫn chỉ là sai lầm tất nhiên của một con người. Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục.. tất cả cũng chỉ là con người, nên không là ngọai lệ. Và vì vậy, người ta tin rằng, nếu có bị hoang mang giao động sau một quyết định sai lầm của người đứng đầu Giáo Hội Tòan Cầu cũng như địa phương, thì niềm tin của tín hữu Công Giáo Việt Nam nơi Thiên Chúa và Giáo Hội chân truyền của Ngài chắc chắn không bị ảnh hưởng sau quyết định sai lầm này. Bời vì, như Chúa phán với vị Giáo Hòang tiên khởi, rằng “Phêrô, con là đá, trên viên đá này Ta xây giáo hội của Ta tồn vững muôn đời, quỷ hỏa ngục cũng không thể chuyển rung”.

Cộng sản vô thấn luôn tìm cách bách hại tiêu diệt Giáo Hội Công Giáo chân truyền do chính Thiên Chúa thiết lập trước khi về Trời, là hiện thân của lòai quỷ hỏa ngục nơi trần thế, hiển nhiên đã thảm bại và sẽ mãi mãi thảm bại như thực tế đã minh chứng, qua sự sụp đồ tan tành của Liên Sô nước cộng sản vô thần đầu tiên, kéo theo sự tiêu vong của cả hệ thống các nước cộng sản vô thần Đông Âu, và bốn nước cộng sản vô thần còn lại trong đó có cộng sản vô thần Việt Nam đang trên đà rẫy chết. Dưới cặp mắt đức tin người Công Giáo tin rằng sự xuất hiện các chế độ cộng sản vô thần trên hành tinh này, hòanh hành trong nhiều thập niên, là hiện thân của quỷ dữ được Thiên Chúa cho phép làm công việc cám dỗ và thử thách lòai người trong cuộc chiến đấu giữa “Thiện và ác”, giữa “Chân lý và phi chân lý”, để con người có cơ hội lập công phúc, làm chứng nhân cho “Sự thật và chân lý của Chúa”, để có điều kiện vào Nước Trời, sau những năm tháng chiến đấu với và phải thắng được mọi mưu chước cám dỗ của quỷ ma nơi trần thế.Thực tế, với sự xụp đổ, tiêu vong hay đang trên đả rẫy chết của các chế độ cộng sản vô thần trên tòan thế giới, đã xác tín rằng cuối cùng cái thiện phải thắng cái ác, chân lý phải thắng phi lý; hay nói theo niềm tin tôn giáo: không bao giờ có chuyện ma quỷ thắng Thiên Chúa, một Thiên Chúa Tòan Năng đã cho ma quỷ hiện hữu vô hình hay hữu hình và ban cho quyền hòanh hành trên trái đất để thử thách con người về lòng trung tín với Thiên Chúa.

Vậy tại sao, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo Hòan Vũ, một Giáo Hội Chân Truyền do Chúa thiết lập trước khi về Nước Trời, lại có thể nhượng bộ nhà cầm quyền cộng sản vô thần Việt Nam, đồng nghĩa với đầu hàng ma quỷ, hy sinh những tôi trung như Tổng Giám Mục Hà nội Ngô Quang Kiệt và Giám mục giáo phân Vinh Cao Đình Thuyên như thế? Câu trả lời chính xác trước Thiên Chúa và lòai người, thuộc về Đức Giáo Hòang Benedicto 16 và Hội ĐồngGiám Mục Việt Nam.

Thiện Ý

Houston, ngày 17-5-2010

 

Xin đọc bài liên hệ của GS Trần Chung Ngọc:

"TẠI SAO NHỮNG NGƯỜI TIN CHÚA LẠI THÙ GHÉT NHỮNG NGƯỜI VÔ THẦN "

 

Các Emails khác