|
24 tháng 6, 2010
|
Tổng giám mục thành Naples, Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, nói ông sẽ
hợp tác hoàn toàn với cuộc điều tra về một vụ tai tiếng khởi sự từ thời
Ngài còn điều hành văn phòng địa ốc của điện Vatican.
Người đứng đầu phòng báo chí của Tòa Thánh Vatican hôm Chủ Nhật nói
rằng Đức Hồng Y Sepe muốn loại bỏ bất cứ đám mây đen nào có thể gây hoài
nghi về một hành động sai trái từ phía Giáo hội La Mã.
Từ năm 2001 đến năm 2006, Đức Hồng Y Sepe điều hành văn phòng Quảng
bá Fide của điện Vatican, cơ quan này điều hành các quỹ dùng cho các sứ
mạng truyền giáo, cùng những tài sản rộng lớn của Giáo hội La Mã.
Giới truyền thông Ý tường trình rằng các công tố viên đang điều tra
vụ một kỹ sư người Ý tên Pietro Lunardi mua một tòa nhà do Tòa Thánh
Vatican sở hữu hồi năm 2004.
Theo tin tức loan tải, ông Lunardi đã mua được tòa nhà tại văn phòng
của Đức Hồng Y Sepe với giá rẻ hơn xa, so với trị giá trên thị trường.
Tin tức nói rằng sau khi ông Lunardi được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng
đặc trách cấu trúc hạ tầng của chính phủ Ý hồi năm 2005, ông đã dành
riêng một số ngân quỹ để xây dựng lại các tòa kiến trúc lịch sử của Giáo
Hội, kể cả căn nhà mà cá nhân ông đã mua.
Tin liên hệ:
Hồng y Vatican bác bỏ tố giác về hành vi sai trái
nguồn
http://www1.voanews.com/vietnamese/news/
Thứ Hai, 21 tháng 6 2010
Một giới chức cao cấp của giáo hội Công giáo đang bị điều tra về một vụ
tai tiếng bất động sản nói rằng mình không làm điều gì sai trái.
Hồng y Crescenzio Sepe, Tổng giám mục của Naples, bị tố giác đã
nhận quà tặng trong khi đứng đầu cơ quan trông coi các bất động sản của giáo
hội.
Lên tiếng trước báo chí hôm thứ Hai, Hồng y nói rằng Ngài hành động vì
lợi ích của giáo hội và được sự ủng hộ của Vatican; và sẵn sàng chấp nhận
những đau khổ của “đoạn đường thập giá” mà cuộc điều tra này mang lại.
Các nhà điều tra đang tìm hiểu vụ ông Pietro Lunardi đã mua một tòa nhà
của Vatican năm 2004 với giá thấp hơn thị trường rất nhiều, và tòa nhà này
dưới quyền quản lý của Hồng y Sepe.
Sau đó một năm, giữ chức Bộ trưởng Xây dựng, ông Lunardi đã phê chuẩn
ngân khoản nhà nước để trùng tu các tòa nhà có tính cách lịch sử của giáo
hội Công giáo, trong đó có cả tòa nhà mà ông đã mua.
Hồng y Sepe nói rằng hai sự kiện đó không liên hệ gì với nhau.