Lộ Diện Bộ Mặt Bỉ Ổi, Thối Tha Của Vatican

Ri Nguyễn

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi_59.php

LTS: Thỉnh thoảng tác giả Ri Nguyễn tập trung vài bản tin cùng chủ đề để bạn đọc dễ nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của các sinh hoạt tâm linh của giáo triều Vatican. Lần khác là các tuyên bố của các giáo hoàng phủ nhận Thiên Đàng, hỏa ngục, Giáng Sinh, Đức Mẹ lên trời,... Lần này, các đối sách về vấn nạn giáo sĩ dâm (SH)

From Ri Nguyen <rn001@sbcglobal.net> on 2022-08-13 20:27

1. Giáo Hoàng Gỡ Bỏ Những Điều Luật Bí Mật Dùng Để Che Giấu Những Trường Hợp Lạm Dụng Tình Dục.

[Pope lifts secrecy rules for sex abuse cases By Delia Gallagher, CNN Updated 11:23 AM ET, Tue December 17, 2019 ]

Rome (CNN) Giáo hoàng Francis đã bãi bỏ các quy tắc bí mật của Vatican đối với các trường hợp lạm dụng tình dục, cho phép nhà thờ Công giáo chia sẻ tài liệu với chính quyền dân sự, và cho phép các nạn nhân được cập nhật tình trạng của các vụ án của họ.

Nhà thờ đã trao hồ sơ các trường hợp lạm dụng tình dục cho chính quyền ở một số quốc gia, chẳng hạn như Hoa Kỳ, nhưng thực tế không phải là phổ quát. Một số nhà thờ Công giáo trên khắp thế giới đã viện dẫn "bí mật giáo hoàng" để từ chối hợp tác trong một số trường hợp nhất định.

Bí mật giáo hoàng được coi là mức độ bảo mật cao nhất trong luật nhà thờ, bao gồm một số vụ án hành chính tại Vatican, như đề cử hồng y, điều tra của Bộ trưởng Ngoại giao, và bởi Bộ Giáo lý Đức tin.

2. Hồng y Theodore Mccarrick đưa 600 ngàn đô-la cho nhiều lãnh đạo trong giáo hội.

[Disgraced cardinal gave over $600K to popes, Vatican officials: report; BY MARTY JOHNSON - 12/27/19 10:38 AM EST]

Hồng y tai tiếng lạm dụng tình dục Theodore Mccarrick đưa tiền tổng cộng 600 ngàn đô-la cho hai vị giáo hoàng John Paul II, Benedict 16 và nhiều lãnh đạo trong giáo hội.

Tóm lược:

Hồng Y Theodore McCarrick là vị Hồng Y đầu tiên bị lột áo vì các cáo buộc lạm dụng tình dục, đã gửi hơn 600.000 đô la (sáu trăm ngàn) cho các giáo sĩ quyền lực trong Giáo hội trong gần hai thập kỷ, theo tài liệu của The Washington Post.

Các khoản thanh toán bắt đầu vào năm 2001 và đã gửi cho các giáo sĩ cao cấp trên khắp thế giới, bao gồm các quan chức Vatican, cố vấn giáo hoàng và hai giáo hoàng, theo các tài liệu của cựu quan chức của Vatican. Tổng cộng, cựu hồng y đã đưa tiền cho hơn 100 quan chức, một số người trong số họ đã tham gia chặt chẽ vào việc xem xét, đánh giá về hành vi lạm dụng tình dục của McCarrick, báo cáo của Post.

McCarrick đã bị cáo buộc về lạm dụng tình dục với một cậu bé 16 tuổi hàng chục năm nay được đưa ra ánh sáng.

Quỹ riêng của McCarrick có hơn 6 triệu đô la trong 17 năm, các tài liệu cho thấy. McCarrick gửi tiền đến hơn 200 nhà lãnh đạo khác nhau của Giáo hội.

Giáo hoàng John Paul II đã được báo cáo nhận 90.000 đô la từ năm 2001 đến năm 2005. McCarrick đã trao cho Giáo hoàng Benedict XVI $ 291.000. Hai trăm năm mươi ngàn đô la trong số đó đến từ một tấm check vào tháng 5 năm 2005, chỉ một tháng sau khi Benedict được chọn để kế vị John Paul quá cố, Post công bố.

3. Các tài sản ở Vatican "được sử dụng làm nhà thổ và tiệm mát-xa nơi các linh mục trả tiền để mua dâm", báo cáo tuyên bố.

[Vatileaks scandal: Vatican properties 'used as brothels and massage parlours where priests pay for sex,' claims report]

Các tài sản ở Rome thuộc sở hữu của Vatican đang hoạt động như những phòng tắm hơi và tiệm mát-xa tuyệt vời, nơi các linh mục trả tiền để mua dâm, theo thông tin mới nhất trong một loạt báo cáo bị rò rỉ khiến Giáo hội xấu hổ.

Người ta cũng tuyên bố rằng các quan chức Vatican đang cho phép các tòa nhà được cho thuê với giá hạt tiêu như một sự ủng hộ đối với các đồng nghiệp quyền lực và làm ngơ trước các giao dịch tài sản mờ ám, cũng như cho phép sử dụng các địa chỉ.

Ri Nguyễn

_____________________

Các bài của Nguyễn Ri:

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListRiNguyen.inc.php

Trang Tôn Giáo