LTS: SH nhận được bức thư sau đây liên quan đến nguồn tin về dự án xây dựng Trung tâm Tài Chánh ở Việt Nam Quốc Tự trong khi tác giả
Minh Mẫn gửi bài thứ hai
liên quan đến vấn đề này. Thực hư ra sao sau này ắt rõ, nhưng sachhiem.net nhận thấy bức thư này nên được phổ biến.
1/ Ủy Ban Nhân Dân thành Phố Hồ Chí Minh đã vi phạm
nghiêm trọng Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khi quyết
định ngày 23 tháng 2 năm 2008 giao cho công ty Berjaya Land Bhd xây dựng
Trung tâm Tài Chánh Việt trên khu đất của Việt Nam Quốc Tự. Đây là một
quyết định hành chánh cấp thành phố nhưng đã vi phạm nhiều điều khỏan của
Hiến Pháp, là văn kiện luật pháp tối cao của quốc gia, vì vậy nên thiếu tính
hợp pháp. Cụ thể quyết định này đã vi phạm điều 3 của Hiến Pháp:" Nhà
nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ mọi mặt của nhân dân",
điều 5:" Các dân tộc có quyền giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy phong
tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình", điều 30:"
Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát huy văn hóa Việt Nam: dân tộc, hiện đại,
nhân bản và phát huy những giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam",
điều 34:" Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển các di sản văn hóa dân
tộc...nghiêm cấm các hành động xâm phạm đến các di tích lịch sử, cách
mạng, các di sản văn hóa, các công trình nghệ thuật và danh lam, thắng cảnh",
điều 50:" các quyền con người về văn hóa, xã hội đựơc tôn trọng”,
điều 58:" Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế",
điều 70:" NHỮNG NƠI THỜ TỰ CỦA CÁC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO ĐỰƠC PHÁP LUẬT
BẢO HỘ", và điều 123 của Hiến Pháp 1992:" Ủy ban nhân dân chịu
trách nhiệm chấp hành Hiến Pháp".
2/ Chiếu theo các điều trên của Hiến Pháp Việt Nam, và
thể theo nguyện vọng của tăng, ni Phật tử Việt Nam, chúng tôi thỉnh cầu Ủy
Ban Nhân dân TP.HCM và công ty Berjaya Land Bhd và tập đòan Berjaya xem xét
lại dự án xây dựng Trung Tâm Tài Chánh Việt rộng 245.000 mét vuông trên khu
đất Việt Nam Quốc Tự, trước năm 1975 rộng 110.000 mét vuông, nhưng hiện nay
chỉ còn 3.000 mét vuông vì đã bị nhà nước tịch thu để xây nhà hát Hòa Bình
và công viên giải trí Kỳ Hòa. Cụ thể là:
- A) Không phá hủy Việt Nam Quốc Tự, một danh lam
của thành phố, một di san văn hóa của dân tộc, một ngôi chùa biểu tượng cho
Phật giáo miền Nam trong giai đọan lịch sử bi hùng 1963-1975.
- B) Việt Nam Quốc Tự và khu đất rộng 3.000 mét
vuông của Việt Nam Quốc Tự vẫn thuộc quyền xử dụng của Phật giáo Việt Nam
và vẫn tiếp tục đựơc sinh họat như một cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đựơc pháp
luật bảo hộ như điều 70 của Hiến Pháp đã minh thị quy định.
- C) Trong tổng thể của Trung Tâm Tài Chánh Việt,
Việt Nam Quốc Tự và khuôn viên 3.000 mét vuông hiện tại của Việt Nam Quốc Tự
sẽ đựơc bảo tồn, nâng cấp để trở thành một trung tâm văn hóa và một công
viên văn hóa, nghệ thuật của Phật giáo Việt Nam. Giữa 6 khối bê tông cốt
thép cao 48 tầng, Việt Nam Quốc Tự sẽ là một khỏang không gian xanh rất cần
thiết cho những tòa nhà chọc trời này và sẽ làm tăng giá trị của Trung Tâm
Tài Chánh Việt.
Ông Lê Hòang Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng:"
đây là dự án có ý nghĩa, nâng cao hơn tầm vóc của thành phố trong khu vực'.
Tầm vóc của thành phố Sài Gòn sẽ đựơc nâng cao hơn nữa, nếu công trình hoành
tráng này không làm thương tổn tăng, ni, Phật tử Việt Nam, và nếu đựơc kết
hợp hài hòa, mỹ thuật giữa hiện đại và truyền thống.
Ngày 19 tháng 3 năm 2008.
Câu Lạc Bộ Phật Giáo Thăng long
phatgiaothanglong@yahoo.com
Các bài cùng đề tài...
|