TIẾNG NÓI CỦA MỘT NHÓM TRÍ THỨC

TRƯỚC VỤ VIỆC TGM NGÔ QUANG KIỆT

XÁCH ĐỘNG GIÁO DÂN ĐÒI ĐẤT TÒA KHÂM SỨ

Một Nhóm Tác Giả Nghiên Cứu Ở Hải Ngoại

http://sachhiem.net/TONGIAO/TOAKHAM/.php

30 tháng 1, 2008

 

Nhân Đọc Đơn Khiếu Nại Của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

 

Kính Thưa Thủ Tướng,

 

Trong những năm vừa qua, một số anh chị em chúng tôi ở Hoa Kỳ đã xuất bản những công trình biên khảo về thực chất đạo Công Giáo và Tin Lành. Qua những công cuộc nghiên cứu nghiêm chỉnh về lịch sử Công Giáo và Tin Lành trên thế giới, chúng tôi đã vạch rõ những hiểm họa của Công Giáo và Tin Lành trên đất nước Việt Nam, và đây là kết luận từ những công cuộc nghiên cứu sâu rộng về bản chất hai hệ phái Ki Tô Giáo này.

Hiểm họa của Công Giáo là Giáo hội Công Giáo La Mã tại Việt Nam còn hoàn toàn lệ thuộc Vatican, một tổ chức thế tục nấp sau bình phong tôn giáo, và vì chính sách nhồi sọ mê hoặc của Công Giáo về một huyền thoại cứu rỗi mà ngày nay đã không còn giá trị trong những tầng lớp trí thức hiểu biết trong những quốc gia tân tiến trên thế giới, cho nên phần lớn tập đoàn giáo dân Công Giáo Việt Nam, vì không được cập nhật hóa kiến thức về Công Giáo hoàn vũ, vẫn còn sống trong tâm cảnh mê tín cuồng tín thiếu hiểu biết, và từ đó vẫn duy trì tinh thần phi dân tộc như những giáo dân buổi đầu.

Hiểm họa của Tin Lành là giáo dân được dạy tuyệt đối tin vào sự không thể sai lầm của Thánh Kinh bất kể những khám phá khoa học và những nghiên cứu sâu rộng của giới học giả Tây phương đã chứng minh rằng Thánh Kinh có rất nhiều điều sai lầm về thần học cũng như khoa học, và hơn nữa, cuốn Thánh Kinh của Ki Tô Giáo chứa rất nhiều điều nhơ bẩn, tàn bạo, loạn luân v..v… không thể nào thích nghi với truyền thống văn hóa của Việt Nam. Hơn nữa, Tin Lành ngày nay còn đi theo vết chân của Công Giáo khi xưa, dạy tín đồ phải dẹp bàn thờ tổ tiên, quên đi lịch sử dân tộc, và chỉ biết có Chúa.

Chúng tôi cũng đã nghiên cứu sách lược bành trướng của Ki Tô Giáo nói chung sang Á Châu trước sự suy thoái của Ki Tô Giáo ở phương trời Âu Mỹ. Chúng tôi đã tiên đoán vụ Tin Lành gây rối ở miền Cao Nguyên. Chúng tôi cũng đã cảnh báo là Công Giáo Việt Nam sẽ dựa vào thế lực giả tạo của Vatican, đồng thời sẽ dùng đủ mọi phương cách, từ xâm nhập chính quyền đến hối lộ, từ gia tăng việc từ thiện để đánh bóng bộ mặt Công Giáo trong nước nhằm mục đích mua chuộc, lạc dẫn một số viên chức chính quyền, ngăn cản việc phổ biến các tác phẩm nghiên cứu có giá trị về Công Giáo, và khi có cơ hội sẽ khuấy động xã hội nấp sau chiêu bài tự do, dân chủ, và tự do tín ngưỡng.

Chúng tôi nhận thấy từ trước tới nay, chính quyền Nhà Nước đã nhân nhượng Công Giáo và Tin Lành quá nhiều. Chúng tôi hiểu rằng Nhà Nước muốn có sự đoàn kết, đại đoàn kết, trong đại khối dân tộc. Rất có thể vì Nhà Nước đã đánh giá sai lầm thực lực của Vatican, một tổ chức với hai bộ mặt, bộ mặt tôn giáo làm bình phong, và bộ mặt quốc gia để thực hiện những dịch vụ rất thế tục nếu không muốn nói là vi phạm đạo đức thông thường và luật pháp quốc tế. Ngày nay, Giáo Hoàng đi đến đâu cũng bị phản đối vì những lời tuyên bố trịch thượng xúc phạm đến các tôn giáo khác. Ngay trên đất Ý, thủ phủ của giáo hội Công giáo hoàn vũ, Giáo hoàng cũng bị sinh viên đại học phản đối không cho đến dự lễ khai mạc của trường. Nói tóm lại, Vatican hiện nay chỉ là một tổ chức hữu danh vô thực. Tuy nhiên, Giáo Hoàng và các viên chức ngự trị ở Vatican, nếu được phép đến thăm các cộng đồng Công giáo ở các nước nhỏ trong đó giáo dân phần nhiều kém hiểu biết, thì họ vẫn có khả năng khích động sự cuồng tín của giáo dân bản địa cho những mục tiêu của Vatican. Và đây là điều Nhà Nước nên coi chừng và quan sát cẩn thận.

Ngay sau khi Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt xách động giáo dân đến nằm vạ cầu nguyện nơi Tòa Khâm sứ, nơi không phải là chỗ để cầu nguyện, một số các nhà nghiên cứu tôn giáo như Bùi Kha, Thiên Lôi, Nguyễn Mạnh Quang, và Trần Chung Ngọc đã lên tiếng bình luận về vụ này và có một số ý kiến đề nghị cùng chính quyền. Sau đó có một số vị trên trang nhà phattuvietnam, từ Hà Nội đến Cà Mau, tất cả đều cất lên tiếng nói phê bình phản đối việc làm sai trái của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và các giáo dân. Và hiện nay, trước việc làm phá phách càn rỡ của giáo dân ở Tòa Khâm sứ, nhiều cá nhân và hội đoàn ở Hà Nội như Hội Cựu chiến binh phường Hàng Trống, Đại diện nhân dân Phường Phan Chu trinh, Phường Hàng Bài v…v.. đã lên tiếng phản đối và yêu cầu chính quyền có biện pháp đối trị những việc làm phi pháp, bất chấp sự an sinh của các cộng đồng quanh vùng, bất chấp luật lệ Nhà Nước. 

Chúng tôi nghĩ rằng, đến nay Nhà Nước đã biết rõ lòng dân đối với vụ Giáo hội Công giáo La mã ở Việt Nam đòi đất vốn không phải của giáo hội, và đồng thời cũng nhận rõ những việc làm có tính cách coi thường luật pháp, phi dân tộc của Tòa Tổng Giám Mục, tổng hành dinh xách động giáo dân làm loạn ở khu vực Nhà Thờ Lớn. Cho nên chúng tôi tin rằng Nhà Nước sẽ có những biện pháp đích đáng để trừng trị những kẻ chủ mưu trong vụ việc này và chúng tôi cũng tin rằng, tuyệt đại đa số người dân Việt Nam khắp nước sẽ ủng hộ Nhà Nước trong những biện pháp tái lập trật tự công cộng quanh vùng Nhà Thờ Lớn, cấm chỉ việc dùng loa phóng thanh làm mất sự yên tĩnh của quần chúng, phá vỡ âm mưu làm loạn của một tập thể cuồng tín quá khích. Vì uy tín và thể thống quốc gia, Nhà Nước không thể nhượng bộ trước một nhóm người phi dân tộc mượn danh tôn giáo cố tình gây loạn trên đất nước.

Trong Thư Ngỏ gửi Thủ Tướng trước đây, ông Bùi Kha đã có một đề nghị rất thiết thực:

Việc Thiên Chúa giáo đòi cơ sở đất đai không thể không giải quyết, nhưng không phải giải quyết bằng cách nhượng bộ vì hậu quả sẽ rất tai hại, mà cần phải giải quyết một cách triệt để và minh bạch. Giải quyết dứt khoát một lần cho xong hẳn.

Muốn như vậy, chúng tôi cũng hi vọng Nhà Nước sẽ lên trước đài truyền hình giải thích trước quốc dân về nguồn gốc của Tòa Khâm Sứ và Nhà Thờ Lớn, nguyên là đất do thực dân và Công Giáo ăn cướp của Chùa Báo Thiên trước đây, về những việc làm phi pháp của những chức sắc và giáo dân Công Giáo tham gia vào vụ việc đòi đất Tòa Khâm sứ, và giải thích những biện pháp Nhà Nước đã làm hay sẽ làm để ngăn ngừa một cuộc bạo loạn do nhóm người cuồng tín gây nên.

Vì tiền đồ và tương lai quốc gia, chúng tôi hi vọng vụ việc phi pháp này của Tòa Tổng Giám Mục sẽ được Nhà Nước giải quyết mau chóng và dứt khoát để yên lòng người dân.

 

Nay Kính

Một Nhóm Tác Giả Nghiên Cứu Ở Hải Ngoại

 


Các bài cùng đề tài...


Trang Tôn Giáo