Chuyện Cuối Năm: Văn Hoá Soi Đường Cho Quốc Dân Đi!

Lê Phát Đạt

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBLePhatDat02.php

05-Dec-2021

LTS giới thiệu: Cách đây vài năm, có người đăng lên Facebook nhiều hình ảnh ở một vài trường học ở Việt Nam bắt đầu trang hoàng lễ Noel, và cho học sinh đón ông già Noel. Đây là nhwuxng tập quán của người Thiên Chúa giáo. Điều này đã gây ra nhiều sự bất mãn trong cộng đồng người lương, và đã có những phản ứng của các tôn giáo khác. Một trong những phản ứng được ghi lại trên sachhiem.net (bài Phật Tử và Cộng Đồng Mạng Lên Tiếng Về một số trường lớp vi phạm Điều 19 Luật Giáo Dục hiện hành). Xin được trích ra 1 đoạn để tham khảo:

Dù có thể đối với các trường học, việc tổ chức mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh có thể chỉ là tự phát và không có sự cưỡng bức tham dự, nhưng phụ huynh các gia đình theo Phật giáo cũng khó can thiệp trực tiếp để cách ly con em ra khỏi các hoạt động mang tính tôn giáo khác với tôn giáo mà gia đình đang theo. Thậm chí, có nhiều con em gia đình Phật giáo phải góp tiền để mua tượng Chúa Giê su Ki tô, Đức Mẹ, thiên thần… để trưng bày trong hang đá giáng sinh ở lớp học. Khi về nhà các em, cháu hát các bài thánh ca là một phần nghi lễ Thiên Chúa giáo hay Tin Lành.

Việc đem "lễ Noel" vào học đường ở một xứ có đa số người không theo Thiên Chúa giáo là điều không được "lịch sự", có tính cách tham lam, trơ trẽn, lấn lướt. Đương nhiên nếu tiếp tục làm như thế thì sẽ mang lại nhiều điều lợi cho Thiên Chúa giáo. Điều này có lẽ liên quan đến điều 5 "Các hành vi bị nghiêm cấm" của Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo năm 2016" câu cuối (số 5): Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng hoạt động tôn giáo để trục lợi.

Trong bài này, tác giả Lê Phát đạt chú ý tới khía cạnh văn hóa. Ông chứng minh hai khía cạnh phản văn hóa của giáo hội La Mã: a) giáo sĩ thì đầy thành tích ấu dâm từ cả gần thế kỷ vừa qua mà các tín đồ còn sống có thể nhớ để tố cáo. b) nhiều chuyện loạn luân trong kinh thánh mà các chi nhánh Thiên Chúa giáo đều có chung.

Các đoạn văn lồng trong khung dưới đây là của tác giả Lê Phát Đạt.

Về sự việc xâm phạm văn hóa truyền thống tốt đẹp nước nhà, chúng ta cần biết các lời kết án, xếp loại kinh thánh của các quốc gia khác trên thế giới, từ Đông chí Tây, từ Tây sang Đông.

- Ben Edward Akerley, một nhà vô thần người Mỹ viết “Cuốn Thánh Kinh Thuộc Loại Dâm Ô: Một Nghiên Cứu Bất Kính Về Tình Dục Trong Thánh Kinh” [The X-Rated Bible: An Irreverent Survey of Sex in the Scripture, AA Press, Austin, Texas, 1989] Cuốn sách dày hơn 400 trang, liệt kê những chuyện tình dục dâm ô, loạn luân trong Thánh Kinh.

- Gene Kasmar cung cấp một danh mục hoàn chỉnh trong quyển "“Tất Cả Những Chuyện Tục Tĩu Trong Thánh Kinh” [All The Obscenities in the Bible, Kas-mark Pub., MN, 1995] gồm hàng trăm câu tục tĩu được tìm thấy trong cuốn sách được gọi là "thánh" đó, Kinh thánh King James. Ông viết cuốn sách dày hơn 500 trang, cung cấp một danh mục hoàn chỉnh, liệt kê gồm hàng trăm câu tục tĩu , tàn bạo, giết người, loạn luân v..v.

- Annie Imbens & Ineke Jonker viết cuốn “Ki Tô Giáo Và Loạn Luân” [Christianity and Incest, Fortress Press, MN, 1992] kể những sự kiện về loạn luân và kỳ thị phái nữ bắt nguồn từ Thánh Kinh.

- Theo luật mới của Scotland, Kinh Thánh và Giáo lý có thể bị kết án là khích động hận thù. Đây là bản tin của Vatican (xem link) có ghi lại trong phần Phụ Đính của 1 bài trên sachhiem.net. Các giám mục Công giáo Scotland nói rằng đề xuất đưa ra luật mới về tội thù ghét ở nước này có thể khiến Kinh Thánh và Giáo lý Giáo hội Công giáo bị cáo buộc tội hình sự và dẫn đến việc kiểm duyệt giáo huấn Công giáo.

- Trong bài "Các Nhà Chức Trách Hồng Kông Toan Tính Xếp Kinh Thánh Vào Loại Dâm Thư" đăng trên sachhiem.net, cơ quan thông tin tường trình, có ít nhất 838 đơn khiếu nại đã được gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép các chương trình truyền hình và giải trí của thành phố về một trang web vô danh, truthbible.net, cho biết Kinh Thánh làm người ta "rùng mình" với nội dung tình dục và bạo lực của nó, bao gồm cả hãm hiếp và loạn luân. Cư dân của thành phố đang kêu gọi xếp Kinh Thánh vào loại "có hại về phương diện luân lý", nói rằng nội dung có chứa nhiều đoạn quá đẫm máu cho mắt trẻ, Reuters tường thuật như thế.

Ở điều 2 Chương I của Luật Tin ngưỡng (số 02/2016/Q14) viết:

"2. Hoạt động tín ngưỡng là hoạt động thờ cúng tổ tiên, các biểu tượng linh thiêng; tưởng niệm và tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng; các lễ nghi dân gian tiêu biểu cho những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội."

Và đây là những chuyện loạn luân trong Kinh Thánh, mà tất cả các chi nhánh của Thiên Chúa giáo đều chia sẻ. Bạn đọc có thể xác minh từng câu thánh kinh mà Lê Phát Đạt ghi chú.

Cuối năm, xin chúc các bạn được hy vọng một năm mới hết nạn dịch Covid, và mong dịch phản văn hóa này cũng ngày một bớt đi, cho thiên hạ thái bình! (SH)

Lê Phát Đạt

Nguồn tác giả cung cấp

Trang Thời Sự