Chống tham nhũng: Không vụ nào do cơ sở Đảng phát hiện

nguồn: VietnamNet

Phạm Cường

18 tháng 1, 2008

 

18:34' 12/01/2008 (GMT+7)

(VietNamNet) - "Năm 2007, cả nước phát hiện 584 vụ tham nhũng, nhưng không vụ nào do tổ chức Đảng phát hiện. Có trường hợp tiêu cực ở Tổng công ty vật tư nông nghiệp bị tố cáo lên tố cáo xuống, nhưng Đảng uỷ đó vẫn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Cần xem lại vai trò của các cấp ủy Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng".

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nói, trong hội nghị giao ban về công tác phòng, phòng tham nhũng khu vực phía Nam, ngày 12/1 tại TP.HCM.

Chưa có cơ chế bảo vệ người tố cáo

Thủ tướng: "Sự nghiệp phòng, chống tham nhũng phải đi từ mỗi người, mỗi Đảng viên". (ảnh: CT)

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Võ Duy Khương khẳng định: Các cán bộ, Đảng viên không dám đấu tranh vì không ai bảo vệ họ. "Cần có cơ chế bảo vệ không chỉ cá nhân Đảng viên tố cáo tham nhũng, mà cả gia đình họ. Không thể chỉ hô hào: Đảng viên phải tiên phong. Quy chế dân chủ ở các cơ quan còn rất hình thức, cần được nghiên cứu điều chỉnh".

Ông Phạm Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết, khi đối mặt với tiêu cực, tham nhũng của tỉnh, có Giám đốc Sở bị đe doạ giết hại, một Phó Chủ tịch huyện bị đe doạ giết con, có Phó Chủ tịch tỉnh một ngày nhận được 700 cú nhá máy quấy nhiễu.

Ông Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Uỷ ban kiểm tra Trung ương, đưa ra một giải pháp luân chuyển bộ máy lãnh đạo theo nhiệm kỳ để hạn chế tham nhũng và giảm mối nguy hiểm cho những người tố cáo tham nhũng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, tại Hội nghị Trung ương sắp tới, một chủ đề được quan tâm là nâng cao sức chiến đấu của tổ chức các cơ sở Đảng.

"Việc kê khai tài sản mờ nhạt quá!"

Một vấn đề được quan tâm là minh bạch tài sản cán bộ và tài sản cơ quan Nhà nước. "Việc kê khai tài sản để ngăn ngừa tham nhũng còn mờ nhạt quá! Cái khó là cán bộ, Đảng viên cũng là công dân, có quyền không kê khai tài sản. Cần tham khảo ý kiến rộng rãi về việc này" - Thủ tướng nói.

Ông Mai Quốc Bình, Phó Tổng thanh tra Chính phủ, góp ý, cần xây dựng cơ chế minh bạch tài sản của các cơ quan Nhà nước để nhân dân giám sát. Trao đổi với VietNamNet, ông Bình cho rằng mới có ý tưởng minh bạch tài sản, chưa có giải pháp cụ thể, đặc biệt là cần quyết tâm chính trị cao.

Ông Bình tiết lộ, năm 2007 phát hiện tiêu cực, tham nhũng và thu hồi hơn 8.000 tỷ đồng, gần 9.000 ha đất.

Chống tham nhũng đi từ mỗi người

Thủ tướng đánh giá, năm 2007, công tác phòng, chống tham nhũng có chuyển biến tích cực, nhưng còn tồn tại nhiều yếu kém. Tham nhũng chủ yếu thuộc các lĩnh vực: đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản.

Theo ông, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa ngang tầm với yêu cầu, đòi hỏi của công tác phòng, chống tham nhũng, thiếu chủ động trong tổ chức thực hiện. Ở nơi nào người đứng đầu không kiên quyết, trong sạch, thì tham nhũng sẽ phát sinh.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp, diễn ra trên phạm vi rộng, xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực, đối tượng tham nhũng là những người có chức vụ, quyền hạn, vì vậy việc phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Thủ tướng khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2008 là phải ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng, làm đúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3. "Có thể không muốn xử lý cán bộ nào, nhưng vì tồn vong của chế độ phải xử lý kiên quyết".

Ông nêu giải pháp cho năm 2008 là tiếp tục rà soát cơ chế, thủ tục hành chính; đánh giá lại luật đất đai, hoàn thiện thủ tục xây dựng cơ bản theo hướng kinh tế thị trường; quyết liệt phân cấp cho địa phương gắn với làm rõ chức năng, nhiệm vụ, tạo sự minh bạch...

Thủ tướng nhắc nhở các Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng đẩy mạnh, kiểm tra đôn đốc công tác này. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định: "Sự nghiệp phòng, chống tham nhũng phải đi từ mỗi người, mỗi Đảng viên".

  • Phạm Cường 

 

Trang Chính Trị Xã Hội