Tổng Thống ra lệnh giải mật nhiều hồ sơ

Tin TNT

31 tháng 12, 2009

Hồ Sơ Mật: Cuối cùng tất cả hồ sơ sẽ được công bố.

Tác giả: Anne Flaherty – Hợp Tấn Xã

Hôm Thứ Ba (29/12/2009), Tổng Thống Obama ra lệnh chính quyền liên bang phải nghĩ lại cách bảo vệ bí mật quốc gia trong chiều hướng sẽ giải mật hơn 400 triệu trang hồ sơ thời Chiến Tranh Lạnh và giảm bớt con số những tài liệu của chính quyền không để cho quần chúng biết.

Trong số những thay đổi này, có một điều đòi hỏi là mọi hồ sơ đều rốt cuộc sẽ được giải mật và các cơ quan chính quyền phải tái xét lý do và cách thức xếp lọai tài liệu mật cũng như lý do từ chối không giải mật các tài liệu lịch sử. Một Trung Tâm Giải Mật Quốc Gia sẽ được thiết lập để quản lý việc này và giải quyết khối tài liệu mật còn tồn đọng từ thời Chiến Tranh Lạnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2013 .

Tổng Thống Obama cũng lật ngược quyết định trước kia của Tổng Thống George W. Bush đã cho phép cơ quan tình báo chặn đứng việc giải mật một số tài liệu đặc biệt  kể cả những tài liệu đã được một ủy ban liên bộ quyết định là không làm nguy hai đến nền an ninh của quốc gia.

Những người ủng hộ cho việc mở rộng việc giải mật cũng vui mừng một cách dè dặt về quyết định này của Tổng Thống Obama.

Ông Steven Aftergood, Giám Đốc Dự Án Bảo Mật Chính Quyền tại Liên Đoàn Các  Khoa Học gia Hoa Kỳ nói rằng, “mọi việc sẽ tùy thuộc vào việc thi hành. Nhưng lệnh này có tư thế lớn lao để giảm thiểu mức độ bí mật trong khắp các cơ quan trong chính quyền.”

 Trong một tờ thông tư gửi cho các viên chức đứng đầu các nhiệm sở, Tổng Thống Obama nói rằng ông hy vọng lệnh này sẽ tạo nên “những tiến bộ (thành quả) có thể kiểm chứng được” đối với việc cởi mở trong chính quyền mà vẫn bảo mật được những những bí mật nhất của đất nước.” Ông hứa rằng, “ông sẽ theo dõi sát nút những thành quả này.”,

Những hồ sơ trong thời Chiến Tranh Lạnh chưa được giải mật sẽ cung cấp cả một kho tàng dữ kiện về mối quan hệ giữa Liên Bang Sô Viêt và Hoa Kỳ, trong đó có cả tài liệu về việc Liên Bang Xô Viết xâm lăng nước A Phú Hãn, về việc Bức Tường Ba Linh sụp đổ, về chính sách ngoại giao và về gián điệp.

Theo Văn Phòng Quản Lý Hồ Sơ Mật thì năm rồi, chính quyền đã chi ra tới 821 tỉ Mỹ kim để thiết lập và bảo vệ các tài liệu mật, và 43 triệu Mỹ kim cho việc giải mật các tài liệu mật này. 

 


Obama orders release of many documents

Source: The New  Tribune [Tacoma, Washington]  December 30, 2009, Morning: A 14

SECRETS: All records would eventually become public.

By Anne Flaherty – The Associated Press

 President Barack Obama on Tuesday (19/12/2009) ordered the federal government to rethink how it protects the nation’s secrets, in a move that was expected to declassify more than 400 million pages of Cold War era documents  and curb the number of government records hidden from the public.

Among the changes is a requirement that every record be released eventually and that federal agencies review how and why they mark documents classified or deny the release of historical records. A National Declassification Center at the National  Archives will be established  to assist them and help clear a backlog of Cold War records by Dec. 31, 2013.

Obama also reversed a decision by President George W. Bush that had allowed the intelligence community to block the release of a specific document, even if an interagency panel decided the information wouldn’t harm national security.

Advocates for a more open government are cautiously cheering the move.

“Everything will depend on implementation,” said Steven Aftergood, director of the Project on Government Secrecy at the Federation of American Scientists. But the order “has tremendous potential to reduce the level of secrecy throughout the government.”

In a memo to agency heads, Obama said he expects that the order will produce “measurable progress” toward greater openness in government while also protecting the nation’s most important secrets.

“I will closely monitor the results,” he promised.

The still-classified Cold War records would provide a wealth of data on U.S. – Soviet relations including the Soviet invasion of Afghanistan, the fall of the Berlin Wall, diplomacy and espionage.

The government spent more than $821 billion last year to create and safeguard classified information, and $43 million to declassify it, according to the Information Security Oversight Office, which oversees the government’s security classification.

 


Các bài cùng tác giả:

Trang Chính Trị Xã Hội