 |
21 tháng 11, 2008 |
Cùng với Tỉnh Tiền Giang, Phật Giáo
tỉnh Lâm Đồng sẽ khai Đàn giới vào ngày 13/11/Mậu Tý, nhằm ngày 09/12/08,
dưới danh xưng là Giới Đàn Bích Nguyên.
Giới Đàn Bích Nguyên đặc biệt hơn các
Giới Đàn khác là có sự tham dự của Tăng thân Làng Mai trú tại tu viện Bát
Nhã. Gần 400 tu sinh đệ đơn xin thọ giới; trong khi đó Tiền Giang chỉ hơn
một trăm giới tử nhập đàn. Được quý thầy trong BTS tận tình hướng dẫn làm
thủ tục, tuy nhiên, vì thời gian quá cận, nên hồ sơ của các giới tử chưa đầy
đủ, sẽ bổ túc sau.
Khi BTS PG Lâm Đồng bảo lãnh cho tăng
thân Bát Nhã tiếp tục tu theo pháp môn Làng Mai, và lưu trú tại Bát Nhã, có
nghĩa Giáo Hội phải kiểm soát được đời sống tu tập của họ, vì thế, bước đầu,
BTS Lâm Đồng đã cứu xét cho số tân tu được thọ giới theo truyền thống.
Toàn Ban Tổ chức giới đàn, kể cả thập
sư đều chấp thuận cho Tăng thân tu theo Làng Mai đệ đơn thọ giới; Đến giờ
phút chót, tất cả đều nhất trí. Thế nhưng, TT Không Trú, chánh thư ký kiêm
phó BTS tuyên bố với ni sư chùa Linh Phong ( chịu trách nhiệm nhận và hướng
dẫn ni chúng thọ giới): Làng Mai không được thọ giới, theo lịnh công an
và Ban Tôn giáo, nếu không chấp hành thì công an sẽ làm khó giới Đàn
Khi chúng tôi tìm hiểu, BTG tỉnh và an
ninh tỉnh không thừa nhận có tác động đến BTS nói chung và thầy Không Trú
nói riêng về việc cản trở nầy; Nếu vậy, thầy Không Trú lấy quyền hạn nào để
gây xáo trộn một giới đàn ảnh hưởng tới sự thanh tịnh của giới tử, và kể cả
sư bà Linh Phong cũng bị giao động trước những tin như thế.
BTG cũng như An ninh không dại gì can
thiệp vào những chuyện thuộc nội bộ tôn giáo như thế, vì thọ giới để họ tu
chứ có chức danh quyền hạn gì trong Giáo Hội mà cản trở; Trong lúc nầy, Việt
Nam đang chịu áp lực của ODA mà Nhật cắt viện trợ, Nghị viện Mỹ cũng đang
xét lại CPC đối với chúng ta, bộ phận lãnh đạo đất nước cho dù trong lãnh
vực tôn giáo không dại gì tạo thêm tai tiếng vô ích đối với làng Mai; Hơn
nữa, Giáo Hội đứng ra bảo lãnh có nghĩa Giáo Hội chịu mọi trách nhiệm trước
chính quyền thì lẽ nào BTG lại cố tình xen vào gây khó thêm cho Phật giáo,
làm như thế có nghĩa BTG vẫn chưa tin tưởng Giáo Hội PGVN, hoặc nói cách
khác, GH vẫn chỉ là bù nhìn chịu sự tác động của quyền lực thế gian trong
lãnh vực chuyên môn của tu sĩ.
Thọ giới không có nghĩa hợp thức hóa
một quyền hạn trong cơ cấu hành chánh Giáo Hội, mà thọ giới là một hình thái
tự nguyện khép mình trong khuôn khổ giới luật để thúc liễm thân thân trên
con đường hướng nội tự thân, muốn đạt được điều đó, nghĩa là thành tựu một
giới thể, phải đủ những tiêu chuẩn:
1/ Giới tử phải thanh tịnh và thành
khẩn
2/ Giới sư phải đủ uy đức và giới tướng
thanh tịnh
3/Đàn Tràng phải hợp với tiêu chuẩn
luật định của Phật pháp
4/ Thập sư và giới tử lẫn hộ đàn đều
đồng thuận y luật phụng hành
Hội đủ những tiêu chuẩn trên thì giới
thể và giới tướng mới hoàn chỉnh.
Chứng tỏ lập giới Đàn, sư truyền giới
và giới tử đều được thanh tịnh cả thể chất lẫn tâm linh.Thọ giới như thế
không liên hệ gì đến luật pháp quốc gia hay những định chế xã hội, hà cớ tác
động gây xáo trộn tâm thể của giới tử cũng như giới sư.
Có người bảo rằng, ai đó không chấp
nhận mà tăng thân Làng Mai cứ Thính giới thì Giáo Hội sẽ không cấp Điệp Đàn.
Người thật tâm tu, chỉ cần thọ giới đúng nghi pháp là đủ đắc giới, chuyện
Điệp Đàn chỉ mang tính hành chánh như một chứng minh thư, không quan trong
cho người chuyên tu.
Vấn đề Bát Nhã đã được Giáo Hội giải
quyết ổn thỏa, tại sao ai đó vẫn còn ác ý gây xôn xao cho họ; Nếu nhà nước
không chấp nhận đã tác động đến HT Pháp Chiếu phủ nhận Tăng thân Làng Mai
thọ giới, thì thầy Không Trú giải thích thế nào lời tuyên bố vô trách nhiệm
như thế?
Chuyện các vị tân tu Bát Nhã thọ giới
hay thính giới được hay không, đối với họ cũng không quan trọng bằng tai
tiếng trong lúc mà đất nước chúng ta đang bị nhiều cái nhìn thiếu thiện cảm
từ bên ngoài luôn chờ đợi đẩy chúng ta xuống hố dư luận. Một vụ xử án giáo
dân Thái Hà tạo nên lời đàm tiếu phi lý ( hoặc là xử thật nặng, xứng với tội
danh hoặc là không đem ra xử, chứ án treo, tuy giơ cao đánh khẽ, nhưng họ
nghĩ rằng nhà nước sợ áp lực nên không dám mạnh tay!) Bát Nhã cũng thế, hoặc
là tuyệt đối cấm hoạt động, hoặc để họ tự do hành đạo trong khuôn khổ luật
pháp và Hiến Chương, chứ đừng phá rối theo kiểu du kích mà làm trò cười
thiên hạ,
Chỉ còn vài giờ nữa, một giới đàn đang
kéo sự quan tâm của số đông quần chúng Phật giáo Việt Nam, ngược lại, một
giới Đàn tại Tiền Giang, kéo dài thời gian kỷ lục ( 7 ngày) mà chưa từng có
cho mọi giới đàn., thế mà không ai hề chú ý. Như thế, BTS Lâm Đồng đã từng
tạo một thiện cảm cho người Phật tử trong và ngoài nước về bản lãnh lãnh đạo
của mình, Giới Đàn Bích Nguyên lại thêm một bước nhảy vọt, nếu thành công
cho Tăng Thân thọ giới, đủ thể hiện quyền tự chủ của một BTS trước những áp
lực vu vơ không chính đáng.
Chúc Bích Nguyên thành công cũng như
mọi giới tử thành công cho một giới thể trọn vẹn.
MINH MẪN
08/12/08
Các bài về Tôn Giáo cùng tác giả
|