 |
15 tháng 8, 2010
|
(Báo TUỔI
TRẺ-28/11/2008) K.HƯNG.
TT – VN sẽ có trung tâm
nghiên cứu triển khai công nghệ vũ trụ đặt tại khu công nghệ cao Hòa Lạc
và đây sẽ là trung tâm hàng đầu trong khu vực (!) nhằm thực hiện chiến
lược (!) nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt
Nam.
Thông tin này được đưa
ra tại buổi giới thiệu dự án xây dựng trung tâm do Viện công nghệ vũ trụ
(Viện khoa học - công nghệ VN và nhóm tư vấn thuộc tổ chức xúc tiến
ngoại thương Nhật Bản) tổ chức ngày 27/11/2008.
Trung tâm này sẽ được
xây dựng trên diện tích 9 ha trên khuôn viên khu kỹ nghệ cao Hòa Lạc
trong thời gian từ năm 2010 – 2017. Tổng đầu tư cho dự án là 350 triệu
USD từ vốn vay(!) ODA của Nhật Bản. Trung tâm sẽ có 14 khu chức năng
liên quan đến chế tạo, tích hợp, thử nghiệm vệ tinh (dưới 500 kg). Dự
kiến cuối năm 2008 báo cáo khả thi của dự án sẽ được trình chính phủ.
Câu hỏi là : Chúng ta
thường nghe râm ran trong nhân gian rằng : Chúng ta sẽ đi tắt, đón đầu
, vậy thì Việt Nam chúng ta có cần làm việc này không ? Theo tôi thì
chúng ta không cần và cũng không nên làm việc này.
Ý KIẾN : Lại vốn
ODA và lại nhà thầu Nhật Bản ! Vay để mua những sản phẩm gì họ sắp phế
thải chăng !? Việt Nam hiện thời cần gì ? Hãy xác định cho thật kỹ và
thật cẩn thận. Xem xét lại xem, nếu bây giờ chúng ta bắt đầu khởi sự
thì chẳng khác nào nắm lấy “cái đuôi” … và khi mình đạt được một ít tiến
bộ thì họ lại đã vượt xa … quá xa rồi ! Việt Nam không cần có phi thuyền
phóng lên không gian thăm Mặt Trăng. Việt Nam cũng không cần thi đua đưa
người đi sâu, đi xa vào lòng vũ trụ … nhất thời, trong vòng 50 năm
tới. Do đó, không cần phải đầu tư cho quá tốn kém mà hãy dồn năng lực,
tiền bạc vào giáo dục, phát triển kinh tế và đặc biệt là kỹ nghệ sinh
học và sinh vật học (1)
Mong chính phủ và các
nhà khoa học xem xét kỹ lại và chúng ta không nên háo hức nhất thời đòi
chuẩn chi ngân sách. Mọi công nghệ họ chuyển giao cho ta … chắc chắn sắp
đến lúc lỗi thời. Khi “vồ” được thì chỉ vài năm sau lại phải thay thế
bằng những sản phẩm cao hơn ! Chạy theo mãi chúng ta sẽ đuối !
Nhân đây, tôi xin đính
kèm theo tài liệu của quyển sách mà tôi đã phải bỏ ra hơn 20 năm trời để
cố gắng hoàn tất nhưng vẫn chưa xong. Thật sự để trình bày trực tiếp thì
đã đầy đủ và tôi luôn luôn sẵn sàng. Mong có sự giúp đỡ của bất cứ một
ai, để tôi có dịp được trình bày trước các nhà khoa học và bạn trẻ Việt
Nam. Có ai, có cơ quan nào giúp được xin lên tiếng ?
Ghi chú : (1) Kỹ
nghệ sinh học và sinh vật học sẽ giúp loài người thực hiện được sự
truyền thông không qua trung gian và không bị hệ lụy nơi vận tốc tương
tác 300.000 km/sec mà từ trước đến nay chúng ta “lầm” xem/gọi là vận tốc
ánh sáng. Khi thực hiện được sự vượt vận tốc 300.000 km/sec thì “tự
động” … con người sẽ truyền thông được tư tưởng và đây là mục tiêu mà
khoa học thiên niên kỷ 3 hướng đến. Mục tiêu nếu chúng ta muốn thì hãy
cố mà đi trước thiên hạ.
Người viết Nguyễn Tiến Đạt
***