Friday, November 30, 2007 1:11:40 AM

From:

"Caphe toi" <caphetoi@gmail.com> 

Subject:

Luật & Lệ

 

Trước đây, ai đã ở VN, khi ra đường thường thấy cụm từ "Nghiêm chỉnh chấp hành luật LỆ giao thông". Thiết nghĩ, tác giả câu này cũng có ý tốt, giáo dục những người tham gia giao thông. Nhưng vô tình đã để bị thừa một từ LỆ. Hậu quả bao nhiêu năm ngành nào có dính đến chữ GIAO THÔNG đều tích cực xách LỆ ra xài. (vui vui thôi)

 

-Ngành GTVT thì sản sinh ra con bạc triệu đô và những hệ luỵ.

-Ngành CSGT thì sản sinh ra nhiều cá nhân xài LỆ LÀNG ở mọi nơi, mọi lúc, ra sức thu mãi lộ trên từng cây số, cưỡng đoạt người đi đường ngay trên đường phố, quốc lộ.

-Gần đây, mấy ông quan của ngành GT lại  sử dụng quyền "làm luật" của mình để cho "xuất bản" những LỆ trái ngoáy với LUẬT PHÁP VN. Mấy Lệ này mấy ông quan nói là để giải quyết kẹt xe, ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, . . v.v.. NGHE QUA thì ai cũng thấy mấy ông chơi trò chữa bệnh đau bao tử bằng cách "cạo gió".

 

Mấy ông quan GT ơi, mấy ông dù là quan cấp nào đi chăng nữa, nếu mấy ông không phải là Cơ quan lập pháp, Quốc hội thì văn bản mấy ông "phát hành" cũng là văn bản dưới Luật, nếu LỆ mấy ông mà PHẠM LUẬT thì mấy ông cũng phải bị LUẬT xữ lý.

 

LUẬT PHÁP VN luôn công bằng đối với mọi đối tượng đang cư trú hoặc quá cảnh qua trên lãnh thổ VN.

 

Chúng ta thường nghe "Luật pháp đã (sẽ) nghiêm trị tên này, Y nọ" chứ không phải ông A,B,C , D nào trị cả.

 

Luật GT xữ phạt những đối tượng vi phạm luật giao thông, chứ không phải CSGT phạt người đi đường.

 

Nhưng gần đây, khi ra đường, chúng ta đã thấy "NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH LUẬT GIAO THÔNG". (Luật only)

Một chân trời, một niềm hy vọng mới đang mở ra.  

Hãy đợi đấy.

 

Kính cẩn báo cáo.

 

CPT.

 


Các Emails khác