From: BuiThucDinh

To:  sachhiem@nventure.com
Date: Tuesday, September 15, 2009 4:00 PM
Subject: Kính gởi bạn Tô Văn Luyện và quý độc giả ở VN

 

Thưa bạn Tô văn Luyện

Đọc những lời tâm tình của bạn TVL, tôi rất thông cảm với bạn.

Tôi nghĩ chính quyền CS ở VN không ưa gì cái đạo quân thứ năm của Vatican mà đầu đàn là cái đám quạ đen hiện đang múa may trên quê hương của chúng ta. Nhưng không biết vì lý do nào? Có thể là do có "tay trong", hoặc do nhận hối lộ, hay chính quyền muốn xã hội ổn định (có chắc ổn định được với họ không?) để cai trị……mà sách giảng đạo của TCG thì được bày bán đầy dẫy, in ấn tự do…..Trong khi đó thì những tài liệu giá trị, xác thực đã in thành sách như của nhóm Giao Điểm thì không tìm thấy ở VN, ngoài vài quyển in chui.

Nếu các cán bộ thông tin văn hóa của nhà nước VN tình cờ đọc được thư này, mong nhà nước VN hãy cho phép những tác phẩm nói lên sự thật lịch sử của Vatican, của Giáo Hội Công Giáo VN và thánh kinh, được cho phép phổ biến ở VN, trước là mở mang dân trí, để triệt tiêu sự phá hoại của đạo quân thứ 5 của Vatican đang nằm vùng trong lãnh thổ VN, sau là được tiếng tự do ngôn luận, tự do báo chí mà nhà nước không tốn kém xu nào.

Trong hiện tại, khi sách của nhóm Giao Điểm chưa được phát hành ở VN thì chúng ta có thể phổ biến theo hai cách sau đây:

- Lựa những bài hay, súc tích dễ hiểu, chuyển cho tất cả bạn bè bằng email.

- Khi có dịp về VN (nếu là người ở nước ngoài) In sẵn những bài đó, copy ra nhiều bản, rồi gởi đi khắp nơi theo địa chỉ tìm trong danh bạ điện thoại của từng địa phương. Xin các bạn nhớ là không nên bỏ một thùng thơ mà phải chia ra mỗi thùng từ 5 đến 7 cái thôi. Sợ bỏ nhiều quá, bưu tín viên nghi ngờ là truyền đơn, họ sẽ xé ra coi, có thể họ là người Công Giáo, họ sẽ vứt bỏ thì uổng công của chúng ta (Cách này tôi đã làm rồi, rất hiệu quả)

Chúc các bạn thành công

Bùi Thúc Định

 


Thư liên hệ:

- Mê Hoặc và Giải Hoặc (SH-Tô văn Luyện)

- Hiểm Họa Công Giáo Và Tin Lành (Bùi Kha)