Friday, October 3, 2008 8:39:19 PM

From:

"Bernard Chang"

Subject:

Chia xẻ cùng đại ca Nguyễn văn Hóa / chuyên gia trở cờ

Nay ghé vào xem web hội tụ của Nguyễn Văn Hóa ta thấy hoàn toàn mới lạ so với mấy tháng trước đây. Điểm mới lạ đó là chống cộng triệt để, chống với hết khả năng có thể. Điều này trái ngược hoàn toàn khi web mới xây dựng lên với cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, hình tượng Hồ chủ tịch chiếm một vị trí trang trọng nơi trang chủ.

Vì sao vậy kìa. Vì sao cũng chả biết được cho rỏ là vì sao. Nhưng những người thường xuyên theo dõi, đọc báo trên một số trang nhà quen thuộc sẽ có một đoạn trích ngang về đại ca Nguyễn Văn Hóa như thế này.

Hóa trước đây là một thành viên của nhóm Giaodiem, là người quản lý bài vở của website giaodiem.com, vào thư mục các thành viên, tác giả ta thấy rỏ như vậy. Theo như lời tự thuật của chính đương sự, khi Hóa tự ý cho đăng một số bài không theo quan điểm chung của nhóm thì Hóa bị nhóm complain. Có thông tin nói rằng vì Hóa muốn bay qua RFA nên diễn tuồng để tạo ấn tượng như vậy.

Từ đây Hóa bắt đầu bất đồng quan điểm và có thái độ thách thức bằng những lời lẻ được cho đăng ngay trên web giaodiem này. Hóa rất tích cực moi móc những chuyện thâm cung bí sử của nhóm và đưa hết lên web cho bạn đọc thưởng ngoạn, kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất mà ta chỉ có thể nghe từ miệng của chị em phụ nữ. Tiến thêm một bước là Hóa cho đăng những bài có nội dung chống cộng, đều này trước nay nhóm giaodiem chưa từng làm.

Rạn nứt, đổ bể Hóa ra riêng với một website mới là giaodiem.us cũng với phương châm quan điểm mới là chưởi bới cựu bằng hữu và ủng hộ các nhóm chống cộng hải ngoại. Một thời gian thấy làm ăn cũng không ra gì Hóa lên đường về cố hương Việt nam và một mình tự lập nhóm hội tụ có server đặt tại Việt nam.

Lúc đầu có thể để lấy lòng mấy ông nhà nước Việt nam, hy vọng sẽ được ưu ái, Hóa cho cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, hình tượng Hồ chủ tịch ngự trị ngay trang chủ của mình. Song song Hóa lập một doanh nghiệp để làm ăn sinh sống lâu dài nơi cố hương Việt nam. Những việc Hóa làm là kỳ vọng vào ưu ái của mấy ông nhà nước Việt nam đã từng biết Hóa!.

Kỳ vọng đã thành mấy khói vì hàng khối bất trắc phải đương đầu. Một người bình thường khi quá kỳ vọng vào điều gì cũng sẽ thất vọng về điều đó huống hồ gì là Hóa, một chuyên gia trở cờ.

Khi thất vọng ê chề về một tương lai tốt đẹp mà Hóa ngồi ở Mỹ tượng tượng ra Hóa bắt đầu xoay lại sử dụng tài năng trở cờ của mình. Cờ đỏ, Hồ chủ tịch bay khỏi website của Hóa, thay vào đó là hàng đống tài liệu nói xấu Hồ chủ tịch mà Hóa cất công sưu tập, hàng loạt bài chống cộng chết bỏ, ra mặt ủng hộ nhóm PGTN mà Hóa đã từng phê phán, lên án theo đúng quan điểm của Giao điểm trước đây.

Môi trường kinh doanh ở Việt nam chưa phải là tốt, thủ tục hành dân còn rườm ra, những điều này ai cũng biết. Nhưng vì sao mà nhà đầu tư ngoại quốc vẫn đến làm ăn ào ào, lượng vốn FDI mỗi năm mỗi tăng? Điều này bà con Việt kiều muốn về làm ăn cần xem xét và hỏi thăm các công ty ngoại quốc vì trên pháp lý Việt kiều cũng là ngoại quốc.

Riêng trường hợp ông Hóa, một chuyên gia trở cờ, thì khó có thể thành công, khó có thể tìm hậu thuẩn, ưu ái, khó có thể kết bạn dù ông ấy đi đến đâu.

Xem chuyện tam quốc của Tàu. Khi Lã bố phản Đổng trác để qua đầu quân cho Tào tháo thì Tào tháo có tha cho Lã bố đâu. Trường hợp ông Hóa cũng gần giống như vậy.

Quan điểm chính trị của mỗi cá nhân được hình thành trong một quá trình, trong một thời gian tương đối dài. Không phải chỉ vì những lợi ích cá nhân không được đáp ứng đúng mà ta thay đổi xoành xoạch quan điểm kiểu như vậy. Trong trường hợp này thì các nhóm CCCB, VVA còn có giá trị hơn.

  

Bernard Chang.


Các Emails khác