Sunday, December 2, 2007 3:33:47 AM

From:

"Bernard Chang" <bernardzip55@gmail.com> 

Subject:

"Tự Do, Dân Chủ".

Mới đây ở San José, California một khu thương mại mới của người Việt được dựng lên. Thành phố đặt tên là: "Khu Phố Thương Mại Việt Nam " cũng  bị đám người Việt chống Cộng chống đối. Nghĩa là bất cứ cái gì liên hệ đến hai chữ Việt Nam là chống tuốt luốt. Chống Cộng kiểu này đi liền với chống lại Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam.

Theo sự tìm hiểu của chúng tôi: "Vì sao có chống Cộng" ? Vì nuôi  dưỡng và sống với hận thù, sống ích kỷ vì tư lợi của bản thân mình mà không nghĩ đến quyền  lợi chung của đất nước, đồng bào. Họ là những phần tử mất gốc, mất gia phả, quên công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của cha ông, quên nơi chôn rau cắt rốn, quên bầu sữa mẹ. Nói chung, họ đã đánh mất căn cước của chính mình !

   Họ không hiểu đich thực ý nghĩa của các chữ: " Tự Do, Dân Chủ". Họ luôn luôn to mồm hô hào "Tự Do,  Dân Chủ", nhưng ai làm trái ý họ, làm khác họ thì họ nổi giận rồi xâm phạm đến tự do của người khác bất kể đạo đức, bất kể tình Người. Họ là những người chống Cộng bị ngoại bang lợi dụng để trở thành những con thiêu thân dưới ánh đèn màu với khẩu hiệu rỗng tuếch: "Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền" !

                       Diễn-Đàn Hoài-Việt

  


Các Emails khác