icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=985 >

Đã tìm ra ngôi mộ của "gia đình" Chúa Jesus?

SH: Chuyện chết rồi biến mất hoặc mất xác trên đời cũng không hiếm. Như ở Trung Hoa, sử gia Tư Mã Thiên sống sau Trang Tử khoảng 200 năm đã chép rằng lúc cuối đời, Ngài Trang Tử qua ải quan rồi không biết đã đi về đâu. Nhưng vấn đề ở đây là chuyện xảy ra cho Jesus đã bị lợi dụng triệt để đến độ những chuyện tranh cãi về việc này có thể đem đến chiến tranh. Người ta tự hỏi tại sao? nhất là điều đó liên hệ trực tiếp đến tôn giáo được quảng cáo là mang lại Bình An Dưới Thế? (SH)
________________
From: Mike Wilson [mailto:wilsonaca@hotmail.com]
Sent: Thursday, June 18, 2015 12:10 AM
Subject: bình luận : ngôi mộ của "gia đình" Chúa Jesus?

tất cả chỉ là giả thuyết
ai tin hay không thì tùy !

nhưng không giả thuyết nào
bác bỏ được giả thuyết nào khác.

sau đây là 5 giả thuyết :

1. ông Giê Su, 3 ngày sau khi chết, đã lén lút, bí mật thăng thiên mà không dám cho ai biết
vì kinh sách không ghi lại nhân chứng !

2. ông Giê Su, sau khi chết, đã làm phép bốc hơi (evaporate) cái xác thịt
và chỉ để lại tấm vải liệm trong hang như một tang chứng đầy bí ẩn !

3. ông Giê Su, sau khi chết, đã được người ngoài hành tinh bí mật cướp xác
mang đi bằng UFO, để thử nghiệm xem các phép người ta đồn ông ấy làm lúc còn sống
là thật hay giả, hay chỉ là ảo thuật dàn dựng !

4. ông Giê Su, sau khi giả chết hay chết giả, đã bí mật sống lại và trốn đi biệt tích để khỏi bị đế quốc La Mã truy lùng !

5. ông Giê Su, sau khi giả chết hay chết giả, đã sống lại, bí mật đầu thú đương quyền La Mã, cam kết không quậy phá như vụ đánh người trong Nhà Thờ Jerusalem,
ăn năn hối cải, sống như thường dân rồi chết già và được chôn lần lượt cùng các thành viên trong gia đình !

giả thuyết 5 trùng hợp với các nghiên cứu khoa học dưới đây
mà 4 giả thuyết trên không thể phản bác !!!

nth-fl
_______________
Đã tìm ra ngôi mộ của "gia đình" Chúa Jesus?

(PLO) - Theo hãng tin Daily Mail, một nhà địa chất người Israel khẳng định đã tìm ra ngôi mộ Chúa Jesus cùng con trai ở thánh địa Jerusalem.
Khu “Lăng mộ gia đình Jesus” ở khu Talpiot phía Đông thành phố Jerrsalem từ lâu đã gây nên nhiều tranh cãi. Sau khi tiến hành một số thử nghiệm hóa học, Tiến sĩ Arye Shimron khẳng định ông đã tìm ra mối liên hệ giữa khu mộ ở Jerusalem với chiếc hộp hài cốt James – một chiếc hộp xuất hiện vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, được nghi là hộp chứa hài cốt của anh em trai Chúa Jesus.

(xem tiếp) - > http://kbchn.net/da-tim-ra-ngoi-mo-cua-gia-dinh-chua-jesus-13093.html