icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=980 >

Đảo có diện tích lớn nhất tại Trường Sa đã lọt vào tay ai? Và tại thời điểm nào?

From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Monday, June 15, 2015 11:29 PM
Subject: Đảo có diện tích lớn nhất tại Trường Sa đã lọt vào tay ai? Và tại thời điểm nào?

Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan - một trong những nước cũng của người Tàu) đã thực sự chiếm đảo san hô đứng đầu về diện tích tại quần đảo Trường Sa vào năm 1956 dưới thời Ngô Đình Diệm cầm quyền tại miền Nam Việt Nam. Đó là Đảo Ba Bình.

Theo Wikipedia:
[ẩn]Đài Loan kiểm soát

STT 1 - Tên Việt: Đảo Ba Bình - Tên khác: Itu Aba Island - Toạ độ: 10°22′32″B 114°22′5″Đ

Mô tả sơ lược: Là đảo san hô đứng đầu về diện tích trong quần đảo (0,4896 km2). Trên đảo có rất nhiều nước ngọt, đất đai màu mỡ và có nhiều cây cối xanh tươi. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Đế quốc Nhật Bản chiếm đảo này làm căn cứ tàu ngầm. Tháng 12 năm 1946, Trung Hoa Dân Quốc cho quân đổ bộ lên Ba Bình nhưng rồi rút đi vào năm 1950. Đến năm 1956 họ mới quay lại và kiểm soát đảo cho đến tận ngày nay.