icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=957 >

Cộng sản và vấn đề tôn giáo - VN luôn luôn có các bậc chân tu sống hòa nhập cùng quốc dân

LTS: Đoàn kết các tôn giáo để chống ngoại xâm. Có thể đó là hy vọng tha thiết của nhà nước VN. Nhưng trong lịch sử, các linh mục chỉ có thể cởi áo dòng để làm "Cao Ủy Đông Dương" (thí dụ cựu linh mục Thierry G. d' Argenlieu), đi chiếm thuộc địa, chứ chua có một l.m. Việt Nam nào cởi áo dòng để khoác chiến bào chống ngoại xâm. Ai có biết tại sao không? (SH)

Subject: cộng sản và vấn đề tôn giáo
From: "Mike Wilson" Date: 4/27/15 6:13 am

cộng sản tiến bộ
công nhận tôn giáo như một hiện tượng văn hóa cần thiết
cho đời sống và trật tự xã hội

ngoại trừ Cách Mạng Văn Hóa
là một dạng tranh chấp quyền lực nội bộ
do Mao dàn cảnh để khai trừ đối thủ

không có nước cộng sản nào
đàn áp tôn giáo như vậy

bằng chứng là
Liên Xô và Đông Âu vẫn còn những hoạt động tôn giáo
- hoàn toàn không bị tiêu diệt -
sau khi sụp đổ và mở cửa cho thế giới bên ngoài vào xem .

CSVN
không bao giờ đàn áp tôn giáo
mà chủ trương đoàn kết tôn giáo
để đánh đuổi ngoại xâm

CSVN
chỉ chống loại tôn giáo bán nước, theo giặc

CSVN
hiện vẫn cho tự do tôn giáo
nhưng cảnh giác việc dùng vỏ bọc tôn giáo
để chống phá nhằm lật đổ chế độ
và tạo ảnh hưởng chính trị
cho các thế lực vong nô vọng ngoại

dù chính tà lẫn lộn
trong bất kỳ tôn giáo nào
nhưng VN luôn luôn có các bậc chân tu sống hòa nhập cùng quốc dân

miễn là họ không phá hoại thì các bậc chân tu VN đều được coi trọng
bởi nhân dân - và bởi chính các lãnh tụ của quốc dân xét việc nước là phải công minh không thiên về cộng sản hay tư bản
mà phải đặt lợi ích quốc dân lên trên hết

nth-fl

____________________
Date: Mon, 27 Apr 2015 14:23:34 +0200
Subject: Re: LA NOUVELLE GUERRE FROIDE
From:
To: wilsonaca@hotmail.com

Cộng sản cũng như tư bản là một chủ nghĩa không tin vào thần thánh,
anh Hùng ạ. Hai chủ nghĩa này chỉ tin vào khoa học luật của vật lý. Vì
vậy mà trong thời cách mạng văn hóa, Mao đã cho người đốt phá bao
nhiêu chùa chiền kinh thánh của TQ vì cho tôn giáo là cái lỗi thời mà
chế độ phong kiến dùng để lừa gạt dân chúng. Cộng sản cũng (như)
tư bản, đã
ra tay phá hoại tôn giáo, làm cho xã hội con người bị suy thoái xấu
đi.


2015-04-27 3:07 GMT+02:00 Mike Wilson wilsonaca@hotmail.com: