icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=864 >

Chuyện dài sau bản án - tuy chỉ là vụ kiện giữa hai tớ báo SGN và NV

Subject: Chuyện dài sau bản án
From: "Tam Cao"
Date: 2/4/15 4:38 pm

Phải nói, tuy chỉ là vụ kiện giữa hai tớ báo SGN và NV. Nhưng tiếng
dội sẽ còn lâu lắm mới dứt. Một đằng là NA xác nhận là cơ quan ngôn
luận độc lập, hoạt động chống Cộng không có sức áp đảo nào với ho. Còn
tờ SGN do bà chủ nhiệm HDT còn chống Cộng "triệt để", nhưng chẳng qua
chỉ là nói mồm thôi.

Bà này làm báo như người bên Cali ly gọi là chống Cộng nuôi con. Điều đó rất hợp pháp, nhưng không đi đúng vào giòng mạch chính của xã hội Mỹ, khi chính quyền Mỹ đã hết chống Cộng từ lâu. Dân ta vì lý do kiếm tiếng, kiếm ăn, lợi dụng tự do để vênh váo chống Cộng, nhưng thất sự không đi đến đâu, chẳng có tác dụng gì.

Vì đại đa số thầm lặng, tránh không muốn dây dưa, hay phản ứng tích cực bằng
cách về thăm quê hương hay gởi đô-la về nước. Chỉ nhìn con số về VN
hay số kiều hối gởi về VN, người ta mới hiểu rõ thế nào là choáng
váng, thế nào là sửng sột.

Người xa quê hương, sống ở hải ngoại, trước hết là phải sống đúng luật, Không ai dại gì đi ngược với chính quyền Mỹ. Chỉ biết rằng người VN, dù chống Cộng triệt để hay chống hươu chống vượn, có lẽ cũng chỉ là một cách ồn ào (making noise) hay đúng nhất là làm chuyến tầu vét kiếm quảng cao chống Cộng đã tàn lụi vv ..

Biết sao được bây giờ, ai không có quyền kiếm ăn, mà cách dễ nhất là
chống Cộng, dù được gọi là chống gậy. Xin ông đi qua bà đi lại...
Chúng tôi đang cần việc làm, nếu tờ NV cần người đi thu tiền bồi
thường (collector of punitive damage) , xin đừng quên chúng tôi.

Địa chỉ caohuutam 1939@gmail.com