icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=794 >

Từ tâm của Đại Tướng Dương Văn Minh, vài thế hệ về sau, lịch sử VN sẽ luận đại công !

Subject: Fw: Từ tâm của Đại T ướng Dương Văn Minh, vài
thế h ệ về sau, lịch sử VN _quang_min h sẽ luận đại công !
From: Tran Quang Dieu
Date: Sat, November 08, 2014 3:28 am

Tôi rất tâm đắc đoạn ngắn gọn và đầy súc tích nầy của tác giả "Nhón LTLN/Paris":


"- Tránh cho 4 triệu đồng bào ruột thịt không đổ máu oan uổng và Sài Gòn
không chìm trong biển lửa : Từ tâm ấy, vài thế hệ về sau, lịch sử
VN quang minh sẽ luận đại công !
- Chỉ riêng có bọn tàn dư Đảng Cần Lao Công Giáo hoài Ngô bôi nhọ và
kết tội Đại Tướng Dương Văn Minh, Tổng Thống cuối cùng của VNCH,
thiết nghĩ, đó chính là hệ lụy phản Dân phản Nước từ 300 năm về trước
đến nay, vẫn chưa trút bỏ được hết lòng "Cuồng Vọng " !
Nhóm LTLN / Paris"


Nhiều người hay có cái tật khinh thường và chê bai đối phương là thất học, là ngu dốt. Thế nhưng khi "Tại trận Ban Mê Thuột tháng 3-1975, Cộng quân không đánh theo lối bóc vỏ mà đánh chiếm thị xã trước rồi từ đó mới đánh ra các quận bên ngoài. Khi đánh Sài Gòn thì ngược lại, họ đánh theo lối bóc vỏ, tấn công phá sập các tuyến phòng thủ bên ngoài rồi mới tiến vào trung tâm thành phố" (Trọng Đạt) thì sao ta không đem cái khôn ra để đề kháng cho hữu hiệu trong lúc các quân khu, các binh đoàn đang còn nguyên lúc người ta gọi là "điểm huyệt", "đánh thử" (để thăm dò ...) Buôn Mê Thuột?

Cuối cùng, trách cứ ông Dương Văn Minh sao không "tuyên bố tử chiến"?

- Vô ích và lố bịch đối với tình thế, hoàn cảnh và số phận! Chỉ tổ làm chết thêm người Việt Nam, sau những tháng năm dài quê hương binh lửa dậy bởi những bàn tay lông lá của siêu cường, tài phiệt và giáo phiệt ngoại bang.

Trần Quang Diệu
________________
Date: Sat, 8 Nov 2014 06:18:27 +0000
From: tclahaula@yahoo.com
Subject: Fw: [VN-TD] Fw: Tr : Từ tâm của Đại Tướng Dương Văn Minh, vài thế hệ về sau, lịch sử VN quang minh sẽ luận đại công !
From: "Gop gio gopgionews@yahoo.com [VN-TD]"
Sent: Friday, October 31, 2014 5:00 PM
Subject: [VN-TD] Fw: Tr : Từ tâm của Đại Tướng Dương Văn Minh, vài thế hệ về sau, lịch sử VN quang minh sẽ luận đại công !
Kính chuyển :
Một số phần tử tàn dư Cần Lao Công giáo hoài Ngô vẫn nghĩ rằng, cứ mỗi năm làm giỗ cho ông Diệm thật lớn, bốc láo thổi phồng ông Diệm lên tới mây xanh... thì họ sẽ có thể đánh tráo lịch sử, biến ông Diệm thành vị Anh Hùng Dân Tộc, là kế thừa của dòng họ Anh Hùng nhà Ngô Vương Quyền. Và thứ nữa, là Toà thánh Vatican sẽ phong Thánh cho ông. Thật là đám ngông cuồng ngu ngốc.
1.- Cuộc Cách Mạng 1-11-1963 lật đổ chế độ độc tài Cần Lao Công giáo trị, gia đình trị đã nói lên đầy đủ chánh nghĩa, Ngô Đình Diệm là một kẻ "phản Quốc". Thử hỏi, nếu ông Diệm được "toàn dân miền Nam" ghi ơn, thì tại sao chế độ Diệm lại bị lật nhào chỉ trong vòng 16 tiếng đồng hồ? Các phần tử hoài Ngô ở đâu sao không ra cứu giá, để chủ nô chết thảm? Nên nhớ, lịch sử VN và cả thế giới chứng minh : Chỉ có những tên bạo chúa như Saddam Hussein, Gaddafi và Diệm mới bị chết thảm.
2.- Vatican sẽ chẳng đời nào "dám" phong Thánh cho Diệm, bởi lẽ tên của Diệm đã được liệt vào danh sách 100 kẻ bạo ngược tàn ác nhất trong lịch sử nhân loại. Hơn nữa, trong lịch sử cũng chứng minh rằng chưa có một vị lãnh đạo quốc gia nào bị nhà lãnh đạo Hoa Kỳ chửi là đồ "chó đẻ" như ông Diệm. Nhận tiền của Mỹ để chống Cộng, nhưng lại làm theo lịnh Vatìcan toan bắt tay với CS, đâm sau lưng Mỹ, phá hỏng mọi kế hoạch của Mỹ chống CS Hànội, phá thế bao vây CS của khối SEATO... Diệm còn tàn tệ hơn đồ chó đẻ... thì làm sao Vatican dám phong Thánh??? (GÓPGIÓ)
_____________________
----- Forwarded Message -----
From: lytran lenguyen
Sent: Saturday, November 1, 2014 3:50 AM
Subject: Tr : Từ tâm của Đại Tướng Dương Văn Minh, vài thế hệ về sau, lịch sử VN quang minh sẽ luận đại công !

Le Vendredi 27 avril 2012 21h04, lytran lenguyen a écrit :

- Tránh cho 4 triệu đồng bào ruột thịt không đổ máu oan uổng và Sài Gòn
không chìm trong biển lửa : Từ tâm ấy, vài thế hệ về sau, lịch sử
VN quang minh sẽ luận đại công !
- Chỉ riêng có bọn tàn dư Đảng Cần Lao Công Giáo hoài Ngô bôi nhọ và
kết tội Đại Tướng Dương Văn Minh, Tổng Thống cuối cùng của VNCH,
thiết nghĩ, đó chính là hệ lụy phản Dân phản Nước từ 300 năm về trước
đến nay, vẫn chưa trút bỏ được hết lòng "Cuồng Vọng " !

Nhóm LTLN / Paris